Trên đường chở đi học, dụ bé gái vào nhà nghỉ 'yêu'

Trên đường chở bé gái đi học, Thắng rủ bé gái vào nhà nghỉ quan hệ tình dục và hứa sẽ cưới làm vợ khi cháu học xong.

Đối tượng đó là Nguyễn Duy Thắng (SN 1993, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, Thắng và cháu M. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2004, trú tại TP Buôn Ma Thuột) có mối quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Vào khoảng 12h30’ ngày 8/12/2017, Thắng điều khiển xe mô tô đến nhà cháu M. thì thấy bé gái này đang mặc đồng phục thể dục, nên Thắng chở M. đi học.

Trên đường đi Thắng rủ M. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, sau đó cả hai đến một nhà nghỉ (tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) thuê phòng để quan hệ.

Khi vào phòng, Thắng hứa với cháu M. cho Thắng được quan hệ tình dục thì đến khi M. học xong phổ thông Thắng sẽ cưới M. làm vợ. Sau khi quan hệ tình dục xong, Thắng ra trả phòng rồi chở cháu M. đến trường học.

Nghi ngờ về mối quan hệ của Thắng và con gái mình, nên gia đình cháu M. đã gặng hỏi, sau đó cháu gái này đã khai toàn bộ sự thật với gia đình. Gia đình cháu M. sau đó làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Thời điểm này, cháu M. mới đủ 13 tuổi 9 tháng.

Thắng biết hành vi của mình bị bại lộ nên bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 19/6/2019, được gia đình vận động nên Thắng đến công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 1/11, VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ký ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Duy Thắng về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc đối tượng hứa hẹn sẽ cưới nạn nhân làm vợ để được quan hệ.

Ngày 10/9/2018, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đình Cúc (SN 1964, ngụ buôn Tắp, xã CưM’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Đình Cúc có mối quan hệ quen biết với bà T.L và cháu N.T.M (SN 2004, là con gái bà L). Gia đình Cúc có quán tạp hóa gần trường học nên khi cháu M. đi học thường xuyên gửi xe tại quán của gia đình Cúc. Thời điểm này, Cúc nảy sinh ý định giao cấu với bé gái.

Cúc có vợ nhưng đã ly hôn vào năm 2014, vợ cũ của Cúc vẫn chung sống cùng nhà. Khoảng tháng 5/2017, vợ cũ của Cúc về quê chỉ có Cúc ở nhà một mình nên y đã dụ dỗ và quan hệ tình dục nhiều lần với cháu M. Sau mỗi lần quan hệ, Cúc đều hứa với cháu M. khi cô bé lớn lên Cúc sẽ cưới làm vợ, mua nhà, tậu xe cho M. Do còn non nớt nên M. mắc bẫy của "yêu râu xanh".

Hậu quả của hành vi trên, Lê Đình Cúc bị tuyên phạt 15 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho nạn nhân 70 triệu đồng.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tren-duong-cho-di-hoc-du-be-gai-vao-nha-nghi-yeu-3390640/