Trên đường đi đón con, người phụ nữ tử vong thương tâm dưới bánh xe đầu kéo

Giật mình vì tiếng còi của xe đi cùng chiều, người phụ nữ lạc tay lái, cuốn vào gầm xe đầu kéo dẫn đến tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 ngày 17-12, chị Nguyễn Thị Thúy H. (SN 1973, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43U1 – 4103 trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng từ Liên Chiểu về trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Đến khu vực gần UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chị H. bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 77C – 10754, do tài xế Lê Văn Trọng (SN 1974, trú huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển cùng chiều.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe đầu kéo đi đúng làn đường với tốc độ vừa phải. Tuy nhiên, tài xế bóp còi, làm chị Hường đang đi bên cạnh giật mình, lạc tay lái rồi ngã vào bánh sau của xe đầu kéo. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe tay ga bị hư hỏng hoàn toàn.

Cũng theo người dân, chị H. có con đang theo học tại một trường tại trung tâm thành phố. Thời điểm trên, nạn nhân đang trên đường đi đón con chuẩn bị tan trường.

Clip: Người phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe đầu kéo

Tại hiện trường vụ tai nạn, lưu thông khu vực rất phức tạp. Người dân hiếu kì tập trung đông, khiến lực lượng chức năng rất vất vả mới có thể xử lý hiện trường. Sau tai nạn, hội Chữ thập đỏ tại địa phương có mặt, lập thùng quyên góp cho nạn nhân xấu số.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về trung tâm pháp y, chờ bàn giao cho người nhà.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tren-duong-di-don-con-nguoi-phu-nu-tu-vong-thuong-tam-duoi-banh-xe-dau-keo-20191217135406064.htm