Trên đường trốn chạy, tên trộm hiếp dâm, sát hại bé gái 12 tuổi

Bị người dân truy đuổi vì trộm điện thoại, trên đường bỏ chạy đối tượng phát hiện bé gái đứng một mình đã đuổi theo khống chế giở trò đồi bại rồi giết chết nạn nhân.

Vụ án nghiêm trọng đang được Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ đồng thời đã bắt giữ đối tượng Giàng A Giả (28 tuổi, trú tại thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin, vào khoảng 11h ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo của Công an huyện Sa Pa về việc cháu Châu Thị T. (12 tuổi, trú tại xã Sa Pả), bị chết tại khu vực rừng đồi thuộc thôn Sa Pả, nghi vấn bị hiếp dâm và sát hại.

Đối tượng Giàng A Giả

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định cháu T. bị giết chết sau khi bị đối tượng giở trò đồi bại. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng điều tra và xác định Giàng A Giả chính là nghi can.

Đến 14h30' cùng ngày, Công an đã bắt giữ Giả.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, khoảng 4h ngày 12/5, Giả đi đến thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, đột nhập vào nhà dân trộm cắp được 3 chiếc ĐTDĐ thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Quá hoảng sợ, đối tượng bỏ chạy theo đường liên thôn từ Sâu Chua về thôn Sa Pả để bỏ trốn.

Đến 6 giờ, Giả đi đến khu vực hiện trường thì thấy cháu Châu Thị T. đi vệ sinh một mình. Giả từ trong bụi cây nhào ra đòi quan hệ tình dục với cháu T.

Quá sợ hãi, cháu T. bỏ chạy thì bị Giả đuổi theo khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi hiếp dâm nạn nhân, đối tượng dùng tay đánh vào mặt và bóp cổ cháu T. tử vong.

Sau đó, Giả trốn lên Sa Pa bán 3 chiếc điện thoại trộm được và bị bắt giữ sau đó.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành các bước tố tụng tiếp theo đối với Giả.

Từ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/tren-duong-tron-chay-ten-trom-hiep-dam-sat-hai-be-gai-12-tuoi-253924.html