Trên đường tuần tra CSGT Hà Nội 'ốp' đối tượng U60 đi ship hàng chục viên 'kẹo' cho khách

Chiều 25-7, được sự phân công của BCH Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT CATP Hà Nội, tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Bốn (tổ trưởng) cùng Đại úy Nguyễn Cao Thắng, Đại úy Bùi Công Trung, Thượng úy Nguyễn Đình Tin và Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường vành đai 3 – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân.

Khoảng 13g50 cùng ngày, khi đang tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Trãi, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Wave màu xanh, mang BKS 29R9-8140 có biểu khiển khả nghi nên đã phối hợp với tổ CSHS CA phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân bám theo.

Cảnh sát áp tải Nguyễn Văn Tiến về trụ sở để làm rõ

Cảnh sát áp tải Nguyễn Văn Tiến về trụ sở để làm rõ

Đến trước sảnh Vimax R4 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi tổ công tác đã yêu cầu người đàn ông nói trên dừng xe kiểm tra hành chính. Lúc này, người đàn ông tỏ ra rất bình tĩnh và nói rằng: “Chú đi ship hàng cho người ta chứ có gì đâu các cháu…”.

Số ma túy này được ngụy trang trong các hộp bánh

Thấy trước xe đối tượng có treo một túi nilon, tổ công tác liền mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 3 hộp bánh Choco Pie loại nhỏ, còn mới nguyên. Điều bất ngờ khi mở các hộp bánh ra, thì trong đó 2 hộp bánh có 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, hộp bánh còn lại có 1 túi nilon chưa 12 viên nén màu xanh, hình hoa nghi là thuốc lắc (hay còn gọi là “kẹo”).

Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật tại trụ sở CA phường

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về CA phường Thượng Đình tiếp tục làm rõ.

Tại đây, người đàn ông khai nhận tên Nguyễn Văn Tiến, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi được hỏi về số ma túy nói trên, đối tượng quanh co rằng: “Tôi chỉ là người ship hàng, nó bảo tôi ship từ Time City đến Sảnh R4 Royal City tiền công 50 nghìn nên tôi đi thôi…”.

Tuy nhiên, khi kiểm tra ĐTDĐ của đối tượng thì phát hiện rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi đến của cùng một số điện thoại liên lạc với nội dung giao dịch “hàng”.

Cảnh sát nhận định, đây không phải là lần đầu đối tượng đi ship ma túy. Đáng nói, số ma túy trên được ngụy trang trong hộp bánh, còn chưa bóc tem nhưng lại để trong túi nilon treo trước xe một cách sơ sài để qua mặt lực lượng CA.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tren-duong-tuan-tra-csgt-ha-noi-op-doi-tuong-u60-di-ship-hang-chuc-vien-keo-cho-khach-119323.html