Trên đường về quê ăn giỗ, vợ chồng cùng con trai bị xe tải tông chết

Ngày 9/11, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi động viên gia đình có vợ chồng cùng con trai tử vong do TNGT.

Sáng 9/11, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng làm Trưởng đoàn phối với Ban ATGT tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với gia đình anh Bùi Khắc Đạt (SN 1980) - nạn nhân tử vong cùng vợ con trong vụ TNGT xảy ra vào sáng 8/11, hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình của các nạn nhân

Ông Trần Hữu Minh cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong công tác mai táng các nạn nhân; có phương án hỗ trợ chuyển hai con nhỏ của nạn nhân từ huyện Yên Khánh lên Nho Quan nếu gia đình có nguyện vọng.

Theo gia đình, thời điểm gặp nạn, vợ chồng anh Đạt cùng con trai về quê ăn giỗ

Đồng thời, ông Minh cũng đề nghị Ban ATGT tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, khắc phục nhưng điểm cong, cua tiềm ẩn gây TNGT. Đề nghị cơ quan Công an sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời chia sẻ, động viên tới gia đình nạn nhân

Trước đó, vào hồi 9h00’ ngày 8/11/2022, tại đường giao thông liên xã Gia Thủy - Gia Tường, thuộc địa phận thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải BKS: 22C - 02107 (không chở hàng hóa) do Lưu Văn Nam (SN 1966, trú tại xã Gia Lâm, huyện Nho Quan) điều khiển, đi cùng chiều với xe máy BKS: 35B2 - 365.11 do anh Bùi Khắc Đạt (SN 1980, trú tại xóm 6, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh) điều khiển, chở sau là chị Phạm Thị Hin (SN 1988 - vợ anh Đạt) và cháu Bùi Khắc Dũng (SN 2019 - con anh Đạt).

Hậu quả, anh Đạt, chị Hin và cháu Dũng tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng. Theo gia đình nạn nhân, thời điểm gia đình anh Đạt gặp nạn đang trên đường từ huyện Yên Khánh về quê nội ăn giỗ. Vợ chồng anh Đạt có 3 người con (con trai đầu học lớp 9, con gái học lớp 6), cháu Bùi Khắc Dũng là con út trong gia đình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Phúc Tuấn

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tren-duong-ve-que-an-gio-vo-chong-cung-con-trai-bi-xe-tai-tong-chet-d572132.html