Trên facebook, người tiêu dùng tẩy chay sữa từ hạt 'bẩn'

Nhiều ý kiến bạn đọc búc xúc, nghi ngại về chất lượng của các sản phẩm sữa từ hạt không đảm bảo VSATTP.

Sau khi Pháp Luật Plus đăng tải hai kỳ bài phóng sự Kỳ 1: Sữa từ hạt hay chỉ là trò bịp? và Kỳ 2 - Bộ Y tế không cấp phép cho cơ sở sữa hạt mà Pháp luật Plus phản ánh, về việc hiện nay trên thị trường có nhiều cơ sở sản xuất sữa hạt theo phương thức thủ công không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu sản xuất, mập mờ về thông tin quảng cáo... loạt bài đã thu hút được sự quan tâm của bạn đọc.

Tại các bài viết bạn đọc đưa ra ý kiến bức xúc, quan ngại về chất lượng của những thức uống từ hạt mà các cơ sở sản xuất trên đồng thời cũng mong muốn các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Bạn đọc Hoàng Tuấn đặt ra câu hỏi nghi ngại "Sữa được làm thế này liệu có được đảm bảo vệ sinh không? Nếu không có chứng nhận VSATTP (Vệ sinh an toàn thực phẩm - PV) thì tại sao cả ngàn chai sữa vẫn được bán ra Chẳng lẽ các cơ quan chức năng không biết gì??? khó tin quá"

Các bài viết nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc

Đồng quan điểm, bạn Thanh Hà một người từ sử dụng sản phẩm của cơ sở mà Pháp Luật Plus phản ánh cho rằng: "Đã từng uống và thấy rất ngon. Nhưng sau khi xem xong clip thì mình thật sự thấy thất vọng. Quy trình sản xuất quá manh mún và nhếch nhác, lại không có VSATTP (Vệ sinh an toàn thực phẩm - PV) Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ!!!".

Bạn đọc Vu Lan một đã từng sử dụng sản phẩm của cơ sở cho biết: "Em cũng không biết là loại sữa này thực sự tốt hay không. Có điều mất tin tưởng nhất là nó không như quảng cáo. Hạt gom lung tung, sản xuất quy trình không đảm bảo vệ sinh, chai lọ cọ rửa qua loa, dụng cụ vệ sinh để trên nắp bồn cầu... Em cũng từng mua rồi và cũng thấy thất vọng với đạo đức nghề nghiệp của các bạn í".

Bạn đọc Tu Pham phản hồi tới Pháp Luật Plus lại bức xúc cho biết: "Bọn này (Các cơ sở Pháp Luật Plus phản ánh - PV) quảng cáo sai, phóng đại sự thật, quy trình bẩn, mất vệ sinh, chỉ giỏi lấp liếm, phàn ảnh bằng comment thì xóa đi ngay, không thể chấp nhận được, nguồn gốc hạt không rõ ràng, không có quy trình vệ sinh mà đòi được cấp chứng nhận an toàn vsattp (Vệ sinh an toàn thực phẩm - PV), lại còn bảo người ta nhầy không cấp vì không lo lót, mồm mép phát ngôn đã biết là hệ thiếu trình độ và ...".

Bạn đọc Nam Minh thì đưa ra lời khuyên: "Làm loại sữa này dễ mà, nhà mình toàn lấy hạt rồi tự làm không cần phải đi mua như thế này, mình không biết người ta sản xuất, chế biến thế nào nguy hiểm lắm".

Video: Kỳ 1 - Sữa từ hạt hay chỉ là trò bịp

Trước đó thông tin tớiPháp Luật Plus, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Hai cơ sở là Xanh Xanh Lá - Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Xanh Xanh Lá (có trụ sở tại số nhà 25, ngách 45, ngõ 69B Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Hà Nội)) và Sumo family - Đăng ký kinh doanh là Công ty Cổ phần Thương mại Biz Right (có địa chỉ tại phường Phúc Xá, Ba Đình - Hà Nội), không được Cục cấp phép về vệ sinh an toàn thực phẩm. Như vậy việc các cơ sở trên tự sản xuất và bán thức uống từ hạt là vi phạm pháp luật.

Tại buổi làm việc với Pháp luật plus ngày 4/4/2018 đại diện cơ sở Xanh Xanh Lá cũng thừa nhận hành vi hoạt động khi chưa có giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài hai cơ sở trên hiện nay trên thị trường còn rất nhiều cơ sở sản xuất "sữa hạt" cũng sản xuất và cung ứng sản phẩm sữa hạt trong tình trạng tương tự.

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tren-facebook-nguoi-tieu-dung-tay-chay-sua-tu-hat-ban-d67649.html