Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.

Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Theo thông tin được báo chí đăng tải, nhiều phụ huynh bức xúc khi con em mình phải đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (18/4) vừa qua để học bù cho ngày thứ Bảy (20/4), lý do được cho biết là do các thầy cô “bận” đi ăn đám cưới con thầy Hiệu trưởng. Ngay sau khi nắm được sự việc, phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Vũ Thư đã cử cán bộ xuống kiểm tra và xác nhận có sự việc trên. Theo đại diện phòng GD&ĐT, lý do được nhà trường đưa ra là để học bù do thời gian trước đây có một số ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết dẫn đến thiếu lịch. Còn thứ Bảy nhà trường vẫn cho học bình thường.

Trả lời báo chí, thầy Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có việc trường tổ chức dạy học trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cho học sinh khối THCS. Tuy nhiên, việc này là do các thầy cô và Phó Hiệu trưởng đã tự thống nhất để "bù đắp" kiến thức cho học sinh, vì các em sắp thi, nhất là lớp 9 vào ngày thứ Bảy sẽ có buổi thi khảo sát. Ngoài ra, vị này cũng thừa nhận, ngày 20/4 gia đình ông có tổ chức cưới cho con gái nhưng việc các thầy cô cho học sinh đi học vào ngày lễ để được nghỉ vào hôm cưới con ông thì ông không nắm được vì các thầy cô cũng không nói với ông.

Theo quy định, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ chính và người lao động bao gồm các thầy, cô giáo, học sinh cả nước cũng được nghỉ. Việc nhà trường tự ý tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ mà không báo cáo phòng GD&ĐT cũng như lãnh đạo cấp trên là sai nguyên tắc, gây bức xúc cho phụ huynh.

Bên cạnh đó, việc nhà trường đưa ra lý do tổ chức cho học sinh đi học để bù giờ học cho những ngày nghỉ lễ trước đó là thiếu thuyết phục, bởi lẽ: việc sắp xếp lịch học tập cần được thực hiện khoa học và hợp lý ngay từ đầu năm học, đảm bảo cân bằng giữa thời gian học tập và nghỉ ngơi cho học sinh.

Còn nếu sự việc như một số phụ huynh phản ánh, việc nhà trường điều chỉnh lịch học tập để phục vụ cho việc "đi ăn cỗ" của các thầy, cô giáo là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây là hành vi coi trọng việc riêng tư hơn trách nhiệm giáo dục, cần lên án. Bởi vậy, cần có những biện pháp xử lý nghiêm minh để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của ngành giáo dục và bảo vệ quyền lợi của học sinh.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tren-het-can-bao-ve-quyen-loi-cua-hoc-sinh-378088.html