Trèo cây chơi trốn tìm, bé trai 9 tuổi ngã xuống bị cọc sắt nhọn đâm xuyên đùi

Ngày 21/11, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật thành công gắp lấy dị vật là một mũi sắt hàng rào đâm vào đùi một bé trai 9 tuổi.

Cháu bé bị ngã trên cây xuống bờ rào bị cọc nhọn đâm xuyên đùi (ảnh V.T)

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 20/11, cháu Lê Văn S. (9 tuổi, trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) được nghỉ học nên ở nhà chơi trốn tìm với các bạn.

Trong lúc chơi, cháu S. trèo lên cây thì không may cành cây gãy khiến cháu rơi xuống, trúng ngay mũi sắt nhọn của hàng rào đâm xuyên vào đùi trái.

Cháu bé được gia đình phát hiện, dùng cưa sắt cưa đứt đoạn cọc sắt cắm vào đùi và đưa cháu S. đến bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu.

Qua thăm khám, bệnh nhi được phẫu thuật lấy được mũi sắt nhọn, cầm máu các mạch máu nhỏ, rửa sạch gỉ sắt vùng cơ bị tổn thương, khâu phục hồi, đặt dẫn lưu…

Hiện sức khỏe bệnh nhi đang hồi phục tích cực, đang được các bác sĩ theo dõi.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/treo-cay-choi-tron-tim-be-trai-9-tuoi-nga-xuong-bi-coc-sat-nhon-dam-xuyen-dui-424986.html