Trèo đèo, lội suối đến tận nhà làm CCCD cho công dân xuyên lễ

Xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ, Công an Thanh Hóa đã đến tận nhà hỗ trợ hàng nghìn công dân ốm đau, tàn tật... có được tấm CCCD gắn chíp của đời mình.

Hàng nghìn người dân ốm đau, tàn tật... được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD. (Ảnh: CATH).

Hàng nghìn người dân ốm đau, tàn tật... được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD. (Ảnh: CATH).

Bám bản, làm việc không kể ngày đêm

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, phấn đấu “về đích sớm” trước ngày 1/7 hoàn thành nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân, trong những ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4; 1/5 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử và tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người dân.

Những ngày nghỉ lễ, nhiều cán bộ công an Thanh Hóa phải đến tận nhà dân để hỗ trợ làm CCCD. (Ảnh: CATH).

Tại nhiều khu vực miền núi, việc triển khai cấp CCCD gắn chip điện tử gặp nhiều trở ngại. Không chỉ trình độ nhận thức của người dân chưa cao, nhiều người còn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của thẻ CCCD mà đặc thù người dân nơi đây trong độ tuổi lao động thường xuyên đi rẫy, đi rừng, ít khi trở về nhà, do đó, việc vận động, tuyên truyền người dân làm CCCD gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều trường hợp ốm đau, bệnh tật, lực lượng phải đi tận nơi, đến tận nhà để hỗ trợ.

Tại huyện miền núi Lang Chánh, hầu hết người dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều bản vùng sâu vùng xa, người dân còn chưa thông thạo tiếng phổ thông, đường xá đi lại vất vả, kinh tế còn nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ công an không quản đường sá xa xôi, trèo đèo lội suối để đến được nhà dân. (Ảnh: CATH).

Thượng úy Nguyễn Văn Đông, cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lang Chánh cho biết, bà con nơi đây vẫn mang nặng thói quen ngại và sợ tiếp xúc nên quá trình làm thủ tục cấp CCCD, lực lượng gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt, rất nhiều trường hợp hạn chế đi lại, lực lượng phải đến tận nhà để hỗ trợ thu nhận hồ sơ. Có khi vác máy đi từ nhà nọ sang nhà kia trên đỉnh đồi mất mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi ăn mì tôm sống, uống nước suối để chống đói.

Công an huyện Lang Chánh phải leo quả đồi hơn 2km để đến nhà cụ Phạm Văn Năm (xã Giao An) để hỗ trợ cụ làm CCCD gắn chíp. (Ảnh: CATH).

Cũng theo Thượng úy Đông, dịp lễ này, lực lượng Công an huyện đã bố trí 2 tổ lưu động tại hai xã xa nhất địa bàn là xã biên giới Yên Khương và xã Lâm Phú, mỗi tổ 3 đồng chí. Đây là hai xã xa, đường đi dốc đứng, nhiều đoạn các thành viên tổ công tác phải xuống đẩy xe lên đỉnh dốc. Ngày đi thu thập dữ liệu, tối về anh em tranh thủ hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD.

“Lực lượng mỏng thế nhưng nhiều trường hợp các cháu học sinh bố mẹ không thể chở đi xe máy được, cán bộ lại phải phối hợp với địa phương vào tận nơi chở các cháu ra vị trí đặt điểm lưu động. Có những bản cách trung tâm xã hàng chục km”, Thượng úy Đông chia sẻ.

Với công suất làm việc không kể ngày đêm, xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn huyện Lang Chánh đã thu nhận được 258 trường hợp vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Người dân xúc động khi thấy cán bộ đến tận nhà làm CCCD. (Ảnh: CATH).

Theo Trung tá Trần Thị Hiếu, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Như Xuân thì chị cũng như nhiều cán bộ của đội không quản ngày hay đêm, không kể ngày nghỉ lễ, đang cố gắng nỗ lực để CCCD gắn chíp đến được với người dân.

“Địa bàn miền núi thì hầu hết là đường xá đi lại khó khăn, trèo đèo, lội suối hàng km để đến các gia đình thu nhập hồ sơ làm CCCD là bình thường. Thế nhưng, có những trường hợp đối tượng chưa đến mức tâm thần thì lại khó khăn vô cùng.

Chúng tôi phải vận động từ sáng tới khuya, thậm chí phải nhờ cả thanh niên, phụ nữ trong thôn hỗ trợ mới làm được hay trường hợp một cụ già ở trên đồi keo ở Thôn Thanh Tân, xã Cát Vân bị liệt, cán bộ phải đến tận nơi, thế nhưng do không có điện, cán bộ phải cõng cụ đi qua một cánh đồng để sang nơi có điện, sau đó lại cõng cụ trở về. Dù vất vả nhưng mang được CCCD gắn chíp đến với người dân khiến anh em đều rất vui”, Trung tá Hiếu chia sẻ.

Không chỉ đến tận nhà, nhiều công dân hạn chế đi lại cũng được cán bộ hỗ trợ khi đến điểm làm CCCD. (Ảnh: CATH).

Để tấm CCCD gắn chíp đến được tay người dân, những cán bộ chiến sĩ không chỉ vất vả lặn lội đường sá xa xôi mà khi đến những gia đình người già yếu không có người thân, các anh em trong Tổ phải xắn tay làm mọi việc.

Thậm chí, có trường hợp do bệnh quá nặng, rất khó chụp hình và lấy dấu vân tay hoặc một số cụ mất trí nhớ, rối loạn tâm thần nên không hợp tác... các anh em phải vận dụng mọi kiến thức, khả năng thuyết phục, động viên để công việc được tiến hành đúng dự kiến.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu

Theo Thượng tá Lê Hồng Thái, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày từ 29/4 đến ngày 5/5, gần 2.000 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã không nghỉ lễ mà chủ động tăng cường xuống địa bàn cơ sở tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân cả trong và ngoài giờ hành chính.

Những cụ già nằm liệt giường cũng sẽ được hỗ trợ làm CCCD gắn chíp (Ảnh: CATH).

Riêng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ công trong quá trình triển khai cao điểm, trong những ngày qua, cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ vướng mắc của công dân tại cơ quan, đơn vị đã huy động tối đa trang thiết bị, tập trung lực lượng để kiểm tra, phúc tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị Công an các cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai cao điểm; phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có công dân Thanh Hóa cư trú để hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp CCCD...

“Khó khăn lớn nhất là nhiều bản làng nằm tách biệt với trung tâm xã, giao thông chia cách, nhiều nơi chưa có điện lưới, các tổ công tác phải khiêng máy phát điện, trang thiết bị thu thập dữ liệu vượt đèo, lội suối để vào đến tận nơi. Rào cản ngôn ngữ cũng gây nhiều khó khăn đến việc thu thập, xác minh thông tin của công dân.

Trong dịp lễ này, hàng nghìn công dân ốm đau, bệnh tật, thần kinh, tâm thần… đã được cán bộ chiến sĩ đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng vượt khó, vượt khổ, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, chúng tôi quyết tâm trong thời gian nghỉ lễ sẽ thu nhận hồ sơ cấp CCCD, với mục tiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao theo đúng tiến độ đề ra”, Thượng tá Lê Hồng Thái thông tin thêm.

Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/treo-deo-loi-suoi-den-tan-nha-lam-cccd-cho-cong-dan-xuyen-le-post637030.html