Trèo vách đá cao gần 80 m để đưa thi thể người đàn ông vào bờ

Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai phải đu dây từ trên vách đá cao gần 80 m, để tiếp cận đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Hiện trường vụ việc

Đến 16 giờ 40 ngày 14.9, sau hơn 2 tiếng đồng hồ đánh vật với vách đá cheo leo, lực lượng Cảnh sát PCCC Đồng Nai mới đưa được thi thể anh Võ Văn Tạo (37 tuổi, ngụ xã Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai), vào bờ.

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Tạo đưa con đi học rồi ra ngồi thẫn thờ bên một mỏ đá đã ngừng khai thác ở gần nhà, thuộc xã Hoá An, TP.Biên Hoà.

Hiện trường vụ việc

Đến khoảng 9 giờ, người dân không thấy anh Tạo ngồi trên bờ nữa nên chạy ra kiểm tra. Lúc này, trên bờ chỉ còn thấy xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Nhìn theo vết cỏ trượt bên vực sâu của mỏ đá, người dân bàng hoàng phát hiện anh Tạo nằm bất động bên dưới vách đá, cách miệng mỏ đá gần 80 m.

Quan sát tại hiện trường, mỏ đá rộng nhiều ha và đã ngừng khai thác. Từ bờ xuống mặt nước mỏ đá cao khoảng 80 m, nạn nhân bị rơi nằm trên một vách đá, cách mặt nước gần 20 m.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đồng Nai đã cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Do địa hình vách mỏ đá dốc thẳng đứng, phía dưới là một hồ nước rộng mênh mông nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận.

Cảnh sát PCCC đã phải thả dây cáp, đu từ trên miệng mỏ xuống vách đá cheo leo để tiếp cận thi thể nạn nhân. Đồng thời, một số cán bộ chiến sĩ dùng xuồng bơi qua hồ nước sâu để hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/treo-vach-da-cao-gan-80-m-de-dua-thi-the-nguoi-dan-ong-vao-bo-875717.html