Trét bùn đất che biển số để cướp giật, 2 đối tượng bị 'mắt thần' ghi lại

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Có Nhiều (SN: 2001, quê An Giang) và Phan Tuấn Thanh (SN: 1996, quê Bến Tre) về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Trước đó, sáng ngày 28/10/2018, do thiếu tiền tiêu xài, Thanh đã rủ Nhiều đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài. Khi nghe Thanh rủ Nhiều liền đồng ý cùng thực hiện.

Sau đó, cả 2 người lấy xe máy của mẹ Nhiều chạy trên đường N2 từ TP.HCM về Long An để tìm con mồi. Trên đường đi 2 người nghĩ ra cách lấy bùn trét vào biển số xe để che giấu khi ra tay cướp giật tài sản.

2 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).

2 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).

Khi đến xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, phát hiện anh T. chở vợ đi trên đường, trên cổ anh T. có đeo dây chuyền nên 2 đối tượng chạy xe gần tiếp cận. Khi anh T. rẽ vào đường tỉnh 818 thì cả 2 chạy xe lên trước, giật nhanh dây chuyền của anh T. rồi tháo chạy hướng về thị trấn Thủ Thừa.

Bị cướp tài sản, anh T. gọi điện báo công an. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thủ Thừa nhanh chóng có mặt trích xuất camera. Qua trích xuất camera phát hiện xe máy mà 2 tên cướp sử dụng là xe mẹ của Nhiều đứng tên nên đã vận động gia đình khuyên 2 đối tượng ra đầu thú.

Đến ngày 19/11/2018, Nhiều được gia đình đưa đến công an đầu thú và khai nhận đã cùng Thanh thực hiện vụ cướp trên. Từ lời khai của Nhiều, cảnh sát đã mời Thanh về làm việc. Tại đây, Thanh đã thú nhận hành vi của mình.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tret-bun-dat-che-bien-so-de-thuc-hien-hanh-vi-cuop-giat-2-doi-tuong-bi-mat-than-ghi-lai-d91502.html