Tri ân các lực lượng hỗ trợ TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19

Ngày 26-8, UBND TPHCM tổ chức họp mặt tri ân các lực lượng tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 và chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm Covid-19.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tại TPHCM.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin, trước yêu cầu cấp bách, trong đợt dịch bệnh lần 4, Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp và bố trí lực lượng ở nhiều công việc, trong đó tổ chức đội xử lý thi hài và khu lưu giữ tử thi.

Bộ Tư lệnh TPHCM đã bố trí ba điểm để bảo đảm hỗ trợ bệnh viện lớn khi quá tải như số 5 Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp); số 2 Trường Chinh (quận Tân Bình) và Nhà tang lễ TPHCM (quận Bình Tân). Cùng đó, Bộ Tư lệnh cũng đã thiết lập 4 khu vực tiếp nhận thi hài nạn nhân tử vong do Covid-19, lập 4 đại đội, 12 trung đội và 12 tiểu đội trang bị công cụ hỗ trợ, vật chất sẵn sàng xử lý tình huống đảm bảo an toàn khu cách ly, các bệnh viện điều trị.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ, tại TPHCM, từ tháng 8-2021 đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Những gian khổ, đau thương đã dịu dần, nhưng những tấm gương về ý chí sức mạnh tinh thần, sống vì mọi người của đồng bào, chiến sĩ, tầng lớp nhân dân... luôn sáng mãi. Do đó, ngay sau khi kiểm soát dịch bệnh, Đảng bộ và chính quyền TPHCM đã tổ chức rất nhiều các hoạt động tri ân các cá nhân, tổ chức đã từng đồng hành và chia sẻ với TP để vượt qua khó khăn, thử thách trong ngày tháng cam go, quyết liệt chống dịch bệnh Covid-19.

"Nhưng, dù có nỗ lực cố gắng đến đâu thì cũng không thể nào bù đắp hết được sự hy sinh, cống hiến to lớn của các lực lượng chiến sĩ, tình nguyện viên trên mọi miền Tổ quốc", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: CAO THĂNG

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng đã gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến lực lượng tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 và chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, để thực hiện được những nhiệm vụ đặc biệt này thì lực lượng chiến sĩ, cá nhân đã phải làm bằng cả trái tim, xuất phát từ chính trái tim nhân hậu, tấm lòng sống vì mọi người.

Tại buổi họp mặt, UBND TPHCM đã trao tặng 665 bằng khen cho các lực lượng chiến sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên của Trung tâm H.O.P.E vì đã có những cống hiến to lớn, đồng hành cùng TPHCM trong phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng chiến sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên được lãnh đạo TPHCM trao tặng bằng khen trong buổi họp mặt. Ảnh: CAO THĂNG

KIM HUYỀN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tri-an-cac-luc-luong-ho-tro-tphcm-vuot-qua-dai-dich-covid-19-post703179.html