Tri ân con liệt sĩ, thương binh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Sáng 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ, công chức là con liệt sĩ, con thương binh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Sáng 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ, công chức là con liệt sĩ, con thương binh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Đến dự, có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và 320 cán bộ, công chức là con liệt sĩ, con thương binh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và cuộc chiến tranh biên giới tây nam, tỉnh Vĩnh Long có hơn 62 nghìn người có công được ghi nhận tôn vinh. Trong đó, có hơn 16.400 liệt sĩ, hơn 4.500 thương binh. Ghi nhận công lao to lớn của các mẹ, tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị Nhà nước phong tặng và truy tặng cho hơn 2.800 bà mẹ liệt sĩ danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Máu xương, công sức của lớp lớp người con anh dũng, sự hy sinh lặng thầm của người thân ở hậu phương đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Để bù đắp một phần nào những mất mát to lớn đó, trong những năm qua, dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỉnh Vĩnh Long cố gắng chăm lo vật chất, tinh thần cho các Mẹ VNAH, thương, bệnh binh, thân nhân thiệt sĩ. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ, công chức là con của thương binh, con liệt sĩ.

Công tác giải quyết hồ sơ chánh sách còn tồn đọng được tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, tập trung. Đến nay, Vĩnh Long đã giải quyết xong 85 hồ sơ công nhận liệt sĩ tồn đọng, cơ bản không còn hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả cấp một lần đối với những người có công với đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong bảo vệ biên giới tây nam và giúp bạn Campuchia, toàn tỉnh đã có hơn 14.000 đối tượng được chi trợ cấp một lần theo chính sách này.

Để cuộc sống tốt hơn, trước hết phải có nơi ở ổn định. Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với gia đình chính sách luôn được tỉnh quan tâm thực hiện, với quyết tâm chính trị 100% gia đình chính sách khó khăn về nhà ở được trao tặng nhà tình nghĩa, các cấp, ngành tỉnh Vĩnh Long đã đã vận động các nguồn lực xã hội, cùng tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Từ khi thực hiện quyết định 22/2013/QĐ-TTg của TTCP đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 7.000 căn nhà tình nghĩa, với kinh phí hơn 227 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng theo danh sách khảo sát năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón ghi nhận nghị lực, ý chí của các cán bộ, công chức là con liệt sĩ, con thương binh đã vượt những mất mát thiệt thòi phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, trong đó, có nhiều cán bộ công chức tiêu biểu được nhân dân tín nhiệm.

“Nhân dịp này, tôi động viên các cán bộ, công chức là con thương binh, liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, gương mẫu trong phong trào của địa phương; tích cực cống hiến sức mình trên từng lĩnh vực, cương vị công tác, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển”, đồng chí Trần Văn Rón chia sẻ.

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tri-an-con-liet-si-thuong-binh-tren-dia-ban-tinh-vinh-long-610219/