Tri ân công lao to lớn của lực lượng An ninh khu V

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực của Câu lạc bộ Công an hưu trí 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa để các đại biểu có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và An ninh khu V nói riêng; qua đó thể hiện truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Sáng 11/8, tại Khu di tích An ninh khu V (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), Câu lạc bộ Công an hưu trí TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022), 60 năm Ngày thành lập An ninh khu V (1962-2022).

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Ban Giám đốc, Ban Chủ nhiệm và hội viên Câu lạc bộ Công an hưu trí TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực của Câu lạc bộ Công an hưu trí 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này để các đại biểu có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và An ninh khu V nói riêng, qua đó thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời biểu dương Đảng ủy, Giám đốc Công an 3 địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Câu lạc bộ Công an hưu trí Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thực hiện thành công buổi gặp mặt đầy xúc động lần này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ vui mừng khi Khu di tích An ninh khu V ngày càng được chăm sóc, xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn; thực sự là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Gần 400 đại biểu tham gia buổi gặp mặt lần này tại Khu di tích An ninh khu V.

Lãnh đạo Bệnh viện 199 trao tặng các phần quà cho Câu lạc bộ Công an hưu trí 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Dịp này, Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đóng tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã trao tặng các phần quà cho Câu lạc bộ Công an hưu trí 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, liệt sĩ An ninh khu V; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong Nhà truyền thống Khu di tích An ninh khu V; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My.

Một số hình ảnh hoạt động của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu trong sáng 11/8:

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng, liệt sĩ An ninh khu V.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn dâng hương tại Khu di tích An ninh khu V.

Các đại biểu tìm hiểu lịch sử An ninh khu V tại Nhà truyền thống Khu di tích An ninh khu V.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Tượng đài của Người trong Nhà truyền thống An ninh khu V.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/tri-an-cong-lao-to-lon-cua-luc-luong-an-ninh-khu-v-i663587/