Tri ân thân nhân liệt sỹ hy sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới

Sáng 15-2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động, Giám đốc Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đã trao tặng 50 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Thượng úy Đỗ Sĩ Họa, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP Quảng Ninh, hy sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979.

Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển (thứ hai từ phải sang) trao tặng 50 triệu đồng cho thân nhân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa. Ảnh: Thùy Trang

Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển (thứ hai từ phải sang) trao tặng 50 triệu đồng cho thân nhân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa. Ảnh: Thùy Trang

Liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa (sinh năm 1946), quê ở xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, hy sinh ngày 17-2-1979 trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào ngày 20-12-1979. Vợ liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa là bà Trần Thị Hưng (sinh năm 1952). Sau khi chồng hy sinh, bà Hưng không tái giá và nhận con nuôi là chị Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1994).

Hiện nay, bà Hưng mắc bệnh ung thư tuyến vú nhưng vẫn phải chăm sóc con gái nuôi đang mang thai và mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, điều trị tại Khoa nội tiết sinh sản, Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Nhằm tri ân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa và chia sẻ, động viên thân nhân liệt sỹ, thay mặt cán bộ, phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập đã trao tặng 50 triệu đồng cho bà Trần Thị Hưng và chị Trần Thị Nguyệt.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y, bác sỹ đang điều trị cho thân nhân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa và cán bộ, chiến sỹ BĐBP luôn quan tâm, động viên kịp thời cho thân nhân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa. Tổng Biên tập Báo Lao động cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển và Đại tá Nguyễn Thanh Sơn thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: Thùy Trang

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Chính sách, Cục Chính trị BĐBP cũng tới thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa. Thay mặt cán bộ, chiến sỹ BĐBP và gia đình thân nhân liệt sỹ Đỗ Sĩ Họa, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo Lao động, đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tri-an-than-nhan-lie-t-sy-hy-sinh-trong-cuoc-chien-dau-bao-ve-bien-gioi/