Trị đau mắt đỏ cho bà bầu bằng lá trầu không, khỏi ngay sau lần đầu áp dụng

Liên tục xông lá trầu không trị đau mắt đỏ theo cách này, bà bầu sẽ cảm thấy dễ chịu, mắt giảm sưng đau.

Tác dụng trị đau mắt đỏ của lá trầu không

Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc xuất hiện khi mắt bị nhiễm khuẩn, virus... Bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu thường xuất hiện khi sức đề kháng suy giảm với các triệu chứng mắt cộm, đau, lượng ghèn tiết ra nhiều. Đau mắt đỏ không ảnh hưởng đến thị lực bà bầu nhưng sẽ khiến chị em cảm thấy khó chịu, chảy nước mắt nhiều, đau nhức thường xuyên.

Với lý do hạn chế sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai nên chị em thường áp dụng các cách dân gian trị đau mắt đỏ cho bà bầu như: Dùng dầu dừa, lá trầu không, diếp cá. Trong đó, lá trầu không trị đau mắt đỏ cho bà bầu là cách làm quen thuộc trong dân gian.

Bà bầu dễ bị đau mắt đỏ khi thời tiết chuyển mùa hoặc bị lây từ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cây trầu không còn có tên gọi khác là thược tương thuộc họ hồ tiêu piperaceae. Trầu không là loại cây thân nhẵn, mọc leo. Lá trầu không mọc so le, phiến lá hình trái xoan. Khi soi lên ánh sáng có thể thấy nhiều điểm nhỏ trên lá chứa tinh dầu.

Dùng lá trầu không trị đau mắt đỏ là cách làm phổ biến trong dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, lá trầu không vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm tác dụng trừ phong, tiêu viêm chuyên trị viêm kết mạc, ho, đau họng, trĩ, đau khới, giúp làm lành vết thương và sát khuẩn.

Cách trị đau mắt đỏ cho bà bầu từ lá trầu không

Lá trầu không thường được bày bán phổ biến tại các khu chợ. Khi xuất hiện các dấu hiệu đau mắt đỏ, bà bầu nên mua một nắm lá trầu không tươi, rửa sạch bụi bẩn rồi tiến hành nấu nước và xông đúng cách để giảm sưng đau.

Bà bầu có thể hái lá trầu không tươi hoặc mua ở các sạp hàng ngoài các khu chợ - Ảnh minh họa: Internet

Giã nát lá trầu không tươi đã chuẩn bị để lượng tinh dầu tiết ra toàn bộ. Tiếp đến, cho trầu không cùng lượng nước sạch ngang mặt lá vào nồi, thêm ít muối hạt rồi nấu sôi. Cho phần nước lá trầu đã đun vào chén nhỏ rồi dùng khăn nóng trùm lên đầu và bắt đầu xông từ 10 - 15 phút. Tinh chất trong lá trầu không có tác dụng diệt khuẩn, trị chứng đau mắt đỏ hiệu quả ở bà bầu.

Nấu sôi nước lá trầu không cùng muối hạt để tinh chất tiết ra toàn bộ - Ảnh minh họa: Internet

Xông mắt liên tục 2 lần mỗi ngày trong vòng 2 – 3 ngày, chứng đau mắt đỏ ở bà bầu sẽ dần thuyên giảm. Trong quá trình xông lá trầu không khi bị đau mắt đỏ, bà bầu đừng quên vệ sinh vùng mắt cẩn thận bằng nước muối sinh lý hoặc dùng nước mắt nhân tạo rửa trôi ghèn mắt.

Bà bầu chú ý xông cẩn thận để tránh bị bỏng da nhạy cảm vùng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp đau mắt đỏ liên tục sau 3 ngày kèm theo triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, ho… bà bầu nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Hồng Ngân (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/tri-dau-mat-do-cho-ba-bau-bang-la-trau-khong-khoi-ngay-sau-lan-dau-ap-dung-c20a292290.html