Triển khai các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong dịp Tết

Xem xét phản ánh của Báo Thanh niên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Báo Thanh niên nêu, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi.

Bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiên cứu phản ánh của báo chí liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

Ngày 20/10/2022, báo Thanh niên có bài: Mở cửa xuất khẩu lợn tiểu ngạch để cứu giá. Bài báo phản ánh, giá lợn hơi trong nước xuống thấp dưới 60.000 đồng/kg, thậm chí những ngày gần đây rớt xuống còn 50.000 đồng/kg. Nguồn cung trong nước đang dư thừa. Nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ nên nới lỏng các rào cản để được bán lợn qua biên giới, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. Xem xét phản ánh của Báo Thanh niên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Báo Thanh niên nêu, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi.

22 tháng 11 là Ngày truyền thống tỉnh An Giang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Quyết định 1447/QĐ-TTg ngày 21/11/2022 lấy ngày 22 tháng 11 hằng năm là "Ngày truyền thống tỉnh An Giang". Theo sách Đại Nam thực lục ghi nhận, 190 năm trước, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), năm Minh Mệnh thứ 13, trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu, vua Minh Mệnh đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, đổi "ngũ trấn" thành "lục tỉnh". Cùng thời điểm, vua Minh Mệnh đã quyết định thành lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên, trong đó có tỉnh An Giang. Từ cơ sở khoa học và thực tiễn có thể khẳng định, tỉnh An Giang được vua Minh Mệnh quyết định thành lập vào ngày 22/11/1832. Qua thời gian hình thành và phát triển, An Giang đã trở thành địa phương có nền văn hóa đặc sắc, phong phú, đa dạng. Là nơi khởi nguồn nhiều tôn giáo bản địa và có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống chan hòa, gắn bó.

Nguồn Chính Phủ: https://media.chinhphu.vn/trien-khai-cac-giai-phap-nham-phat-trien-chan-nuoi-ben-vung-dap-ung-nhu-cau-thuc-pham-nhat-la-trong-dip-tet-102221121173729404.htm