Triển khai cấp căn cước công dân cho công dân tạm trú

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân (đặc biệt là những công dân không có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành trên cả nước) được làm thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thu nhận thông tin, làm thẻ CCCD cho tất cả công dân tạm trú.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: T.Danh

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: T.Danh

Chủ trương cấp CCCD cho công dân tạm trú của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đang đi làm ăn xa không phải nghỉ làm để về nơi thường trú làm CCCD; giúp người lao động ổn định việc làm, doanh nghiệp không bị đình trệ sản xuất. Ngoài ra, việc làm thủ tục cấp CCCD cho công dân tạm trú nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và góp phần phòng chống tội phạm.

* Nhu cầu lớn

Theo Công an tỉnh, Đồng Nai là địa bàn có công nghiệp phát triển, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hằng năm, dân số cơ học biến động, tăng rất nhanh. Trung bình mỗi năm, tỉnh tiếp nhận từ 30-50 ngàn người dân từ các tỉnh, thành trong cả nước đến đăng ký tạm trú để sinh sống và làm việc.

Theo thống kê của Công an tỉnh, tính đến ngày 28-4, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 700 ngàn trường hợp làm thủ tục thu nhận thông tin cấp CCCD, đạt 46% chỉ tiêu được giao (tính đến ngày 1-7).

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 732 ngàn hộ với hơn 3,2 triệu nhân khẩu (số người đủ độ tuổi cấp thẻ CCCD từ 14 tuổi trở lên là hơn 2,5 triệu người); trong đó có hơn 58 ngàn hộ với hơn 292 ngàn nhân khẩu là người dân tạm trú (số người đủ độ tuổi cấp thẻ CCCD từ 14 tuổi trở lên là 255 ngàn người). Chủ trương triển khai thu nhận thông tin dữ liệu cấp thẻ CCCD cho cả người dân tạm trú của Bộ Công an đã được nhiều người đồng tình vì đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của rất nhiều người, nhất là người dân lao động ngoại tỉnh đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh vừa triển khai đến tất cả công an các đơn vị, địa phương tiến hành thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD cho công dân đang cư trú tại địa phương nhưng có nơi đăng ký thường trú ở địa phương khác. Cụ thể, công an các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách nhân khẩu tạm trú đảm bảo các thông tin cơ bản như: họ và tên, ngày sinh; giới tính, nơi khai sinh (3 cấp); nơi đăng ký thường trú; họ tên cha, mẹ…. Việc lập danh sách phải đúng, đủ số lượng người thực tế tạm trú tại địa phương.

Đặc biệt, trong quá trình rà soát danh sách nhân khẩu tạm trú để cấp CCCD được tiến hành song song với công tác rà soát, thống kê danh sách cử tri. Danh sách nhân khẩu tạm trú phải được thống kê theo từng tổ nhân dân; số thứ tự nhân khẩu tạm trú phải được lập theo từng hộ, nhà cho thuê, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tổ nhân dân. Danh sách này phải có chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ nhân dân, cảnh sát khu vực, công an viên và chỉ huy công an xã, phường, thị trấn.

* Tăng tốc làm thẻ CCCD cho người dân

Để thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh ngoài ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng các chương trình kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nêu trên, còn huy động 720 cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 155 cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, còn lại trưng dụng cán bộ, chiến sĩ công an các huyện, thành phố) cùng tham gia thực hiện thu thập thông tin cấp CCCD cho người dân, trong đó có công dân tạm trú nhằm đạt chỉ tiêu được giao đến ngày 1-7 sẽ cấp 1,5 triệu thẻ CCCD cho người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục triển khai 46 tổ thu nhận thông tin cấp CCCD cho người dân liên tục 24/24 giờ các ngày trong tuần. Trong đó, TP.Biên Hòa có 12 tổ, các địa phương như: TP.Long Khánh, các huyện Định Quán, Trảng Bom có 4 tổ/địa phương, các huyện còn lại có từ 2-3 tổ/địa phương. Trung bình mỗi tổ có thể thu nhận thông tin làm thẻ CCCD cho 400-500 người.

Để hỗ trợ cho công tác thu thập thông tin cấp thẻ CCCD đạt chỉ tiêu được giao, Công an tỉnh đang gấp rút hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đến cuối tháng 4-2021, Công an tỉnh đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu dân cư đối với công dân thường trú hơn 2,9 triệu người (đạt hơn 97%). Đồng thời, Công an tỉnh đã gửi văn bản xác minh thông tin cho hàng trăm ngàn trường hợp tạm trú và đã nhận được trả lời xác minh của công an địa phương hơn 57 ngàn trường hợp.

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua thực tế cho thấy, việc thu thập dữ liệu dân cư để thực hiện cấp thẻ CCCD cho người dân tạm trú trên địa bàn tỉnh sẽ gặp không ít khó khăn. Trong đó, khó khăn nhất là việc thu thập thông tin về quê quán, nơi đăng ký khai sinh đối với những người đã di cư đến địa bàn Đồng Nai sinh sống từ hàng chục năm trước. Để khắc phục vấn đề này, Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục làm tốt công tác rà soát, điều tra cơ bản về thành phần dân cư theo từng địa bàn; phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Qua đó phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền để người dân, trong đó có công dân tạm trú nắm rõ chủ trương nêu trên để đến làm thủ tục cấp CCCD tại những địa điểm gần nhất, thuận lợi nhất.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202105/trien-khai-cap-can-cuoc-cong-dan-cho-cong-dan-tam-tru-3055001/