Triển khai đào tạo công tác vận hành metro cho gần 380 nhân viên

Liên danh NJPT (tư vấn chung) dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM) và Trường Cao đẳng Đường sắt ký hợp đồng đào tạo gần 380 nhân viên.

Theo đó, liên danh tư vấn NJPT (tư vấn chung tuyến Metro số 1) chính thức triển khai hạng mục đào tạo công tác vận hành cho 377 nhân viên. Bao gồm 58 kỹ thuật viên lái tàu, 19 kỹ thuật viên điều độ và 300 nhân viên nhà ga, chiếm hơn 53% số lượng nhân sự công ty.

377 nhân viên gồm kỹ thuật viên lái tàu, kỹ thuật viên điều độ và nhân viên nhà ga bắt đầu được đào tạo chuẩn bị vận hành Metro số 1. Ảnh minh họa

Đây là một trong những hoạt động chuyển giao kiến thức công nghệ quan trọng của dự án để tiến tới làm chủ việc vận hành tuyến đường sắt đô thị trong thời gian tới.

Công tác đào tạo của Trường CĐ Đường sắt, nhằm đáp ứng các điều kiện của Luật Đường sắt và các quy định liên quan đối với các nhân viên trực tiếp vận hành, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi vận hành tuyến Metro số 1.

Các học viên lái tàu được đào tạo trong 11 tháng, do từ năm 2020 họ đã học 9 trong tổng 19 môn trước khi bị gián đoạn quá trình giảng dạy.

Ngoài lái tàu, những người còn lại thuộc các vị trí kỹ thuật viên điều độ, nhân viên nhà ga - bộ phận trực tiếp vận hành tuyến metro cũng được sắp xếp đào tạo trong đợt này tại trường.

Tuyến metro số 1 dài gần 19,7km từ Bến Thành (Quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức, TPHCM) với tổng mức đầu tư 43.700 tỉ đồng. Metro số 1 có 17 đoàn tàu, hiện đã nhập về toàn bộ chuẩn bị chạy thử. Đây là tuyến tàu điện đầu tiên của TP HCM, sử dụng công nghệ Nhật Bản.

Quá trình đào tạo, ngoài học các quy định về Luật đường sắt, các học viên sẽ được chuyển giao công nghệ, kỹ thuật vận hành, khai thác...

Dự án này được đặt mục tiêu sẽ đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2023.

Phương Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/trien-khai-dao-tao-cong-tac-van-hanh-metro-cho-gan-380-nhan-vien-1707533.html