Triển khai đầy đủ, sớm đưa nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống

Tại tỉnh Bắc Ninh chiều 9-4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Tại hội nghị, cử tri tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV và nhiệm kỳ 2016-2021 Quốc hội khóa XIV. Khẳng định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cử tri tỉnh Bắc Ninh cũng bày tỏ lo lắng trước tình hình dịch Covid-19, những khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

Phát biểu tại hội nghị, đồng tình với những đánh giá của cử tri về kết quả kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV - một nhiệm kỳ đạt được nhiều thành công, trong đó có sự đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Bắc Ninh. Hoạt động của Đoàn đã phản ánh đầy đủ, kịp thời nguyện vọng, kiến nghị của cử tri Bắc Ninh đến Quốc hội; đồng thời triển khai đầy đủ các nghị quyết của Quốc hội, đưa Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Vui mừng chứng kiến sự thay đổi tích cực của Bắc Ninh trong giai đoạn 5 năm 2016-2021, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn chính quyền, cử tri Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quốc hội.

* Tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 9-4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Các cử tri mong muốn nhiệm kỳ tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội và thật sự xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề: Tiếp tục quan tâm hơn đến Bạc Liêu trong thực hiện các chính sách, dự án động lực, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân kiến nghị; các vấn đề về chính sách, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, người hoạt động chuyên trách cấp xã hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là phụ cấp còn thấp; cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến đê biển chống ngập, chống biến đổi khí hậu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Tất cả những ý kiến đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của cử tri đối với những vấn đề của đất nước, của địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Quốc hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm xây dựng những cơ chế phù hợp để thu hút đầu tư; triển khai thực hiện kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững khát vọng đưa Bạc Liêu phát triển bền vững…

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/995965/trien-khai-day-du-som-dua-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-vao-cuoc-song