Triển khai đề cương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 10-12, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo dự thảo đề cương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh Hà Thu

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh Hà Thu

Cùng dự có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo Bộ Tham mưu, các Cục; lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, từ đầu năm 2018, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương chỉ đạo kế thừa kết quả nghiên cứu “Chiến lược biên giới quốc gia” để xây dựng “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Tại phiên họp ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là một chiến lược chuyên ngành quốc gia, có đối tượng, phạm vi điều chỉnh phù hợp với lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo đảm quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại cuộc họp, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan thuộc Bộ Tham mưu BĐBP phối hợp với Cục Chính trị BĐBP, Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP rà soát cách thức biên tập nội dung, xin ý kiến đóng góp vào đề cương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, trong đó cần nhấn mạnh những điểm mới, nổi bật của Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời cần đảm bảo thời gian quán triệt ngắn gọn, súc tích.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trien-khai-de-cuong-pho-bien-quan-triet-nghi-quyet-so-33-nq-tw-cua-bo-chinh-tri/