Triển khai dự án 'bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng'

Đại diện các bên ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: P.T

Đại diện các bên ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: P.T

Đà Nẵng- Sáng 16-10, Sở LĐ-TB&XH TP phối hợp cùng tổ chức Tầm Nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai dự án "Bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng". Đây là một trong 8 Dự án trên thế giới được Quỹ UNICEF phê duyệt. Theo đó, dự án được triển khai trong 3 năm (2018-2021) tại 3 quận Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ với tổng ngân sách được tài trợ khoảng 16,5 tỷ đồng (vốn đối ứng từ UBND TP Đà Nẵng khoảng 700 triệu đồng). Đối tượng được hưởng lợi từ dự án này là trẻ em trong trường học và cộng đồng của 3 quận cùng giáo viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên các cấp. Theo ông Trần Công Nguyên- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, Đà Nẵng hiện có khoảng 233.800 trẻ em dưới 16 tuổi, 140.000 trong tổng số 221.977 hộ dân có đăng ký sử dụng internet, có khoảng 60% trẻ tiểu học và 90% trẻ THPT có tài khoản facebook, có gần 900 quán internet, game online trên địa bàn TP... Nếu không có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu, đây đúng là mối nguy cơ đối với trẻ em dễ bị xâm hại qua môi trường mạng. Vì vậy, thông qua việc triển khai dự án này sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em từ các nguy cơ xâm hại tình dục trên môi trường mạng cho trẻ em, phụ huynh, giáo viên tại trường học và cộng đồng; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho các trẻ em là nạn nhân, đồng thời giúp chính quyền rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các chính sách, quy định về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Ngoài triển khai và cùng thảo luận một số vấn đế liên quan đến việc lập kế hoạch triển khai dự án, tại hội nghị này, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới tại Việt Nam với Sở LĐ-TB&XH, Sở Thông tin truyền thông và đại diện lãnh đạo 3 Q.Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_196875_trien-khai-du-an-bao-ve-tre-em-thanh-thieu-nien-kh.aspx