Triển khai hiệu quả nhiều mô hình an sinh xã hội trên vùng biên giới

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắc Nông đã triển khai có hiệu quả các mô hình, chương trình an sinh xã hội, góp phần mang lại nguồn lực quan trọng giúp nhân dân trên địa bàn biên giới tỉnh Đắc Nông phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...

Nằm ở cửa ngõ Nam Tây Nguyên, tỉnh Đắc Nông có 130km đường biên tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Địa bàn biên giới có 7 xã, thuộc các huyện: Cư Jút, Đăk Mil, Đăk Song và Tuy Đức; với dân số hơn 71.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26%. Từ khi tái lập tỉnh (tháng 1-2004) đến nay, BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu và triển khai nhiều chương trình đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn biên giới.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng vùng biên giới, Đại tá Phạm Quý Vỹ, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Đắc Nông cho biết: “Trong khoảng 10 năm trở lại đây, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 386km đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa 37km kênh mương nội đồng. Riêng BĐBP trực tiếp hỗ trợ công, kinh phí xây dựng 39,2km đường điện nông thôn, 40 nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, 26 phòng học, 7 trạm y tế, 16 công trình nước sạch và 11 cầu giao thông các loại, góp phần thay đổi diện mạo cho nông thôn vùng biên”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng biên.

Tìm hiểu thực tế tại huyện Đăk Song, chúng tôi được Thiếu tá Tống Xuân Cường, cán bộ BĐBP tăng cường, giới thiệu cụ thể về những đổi thay trong chặng đường 12 năm thành lập xã biên giới Thuận Hà. Tống Xuân Cường gắn bó với bà con Thuận Hà từ năm đầu thành lập. Anh giữ cương vị Phó bí thư Đảng ủy xã nhiều năm nên hiểu rõ những đổi thay của vùng đất này. Từ một xã còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng; từng là "điểm nóng" về tình trạng tranh chấp đất đai, phá rừng, vi phạm quy chế biên giới, nay bộ mặt nông thôn Thuận Hà thực sự khởi sắc, đường giao thông đã nhựa hóa và cấp phối; điện lưới quốc gia đã vươn tới 9 thôn, bản và thắp sáng từng nhà; hệ thống công trình thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho hàng nghìn héc-ta cây trồng; trạm y tế, trường học xây dựng khang trang và đạt chuẩn. Thuận Hà trở thành vùng nông thôn trù phú nhất, nhì huyện Đăk Song, với những nương rẫy cà phê, hồ tiêu, các loại cây ngắn ngày cho năng suất cao. Đồng chí Trần Lê Cường, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Đồng hành với bà con xây dựng nông thôn mới, lực lượng BĐBP, mà trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Tiên (Đồn 765) đã hỗ trợ địa phương nhiều phần việc thiết thực. Trong đó có thể kể đến việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển đảng viên mới, hỗ trợ công lao động, làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, phát triển y tế, giáo dục; triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế hộ. Nhờ sự chung tay, góp sức của BĐBP, tỷ lệ hộ nghèo của Thuận Hà giảm còn 5,5%”.

Cùng với huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Đắc Nông, những năm qua, BĐBP tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào việc chăm lo đời sống của bà con trên địa bàn biên giới. Đại tá Nguyễn Đức Phong, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Đắc Nông khẳng định, các mô hình, chương trình an sinh xã hội do BĐBP tỉnh Đắc Nông thực hiện đã mang lại hiệu quả cao. Mô hình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” triển khai từ năm 2014, đến nay, BĐBP tỉnh đã trao tặng bà con 100 con bò giống, trị giá 2,5 tỷ đồng; với Chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2016 đến nay, BĐBP tỉnh đã đỡ đầu 62 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, tiếp tục được đến trường; với mô hình “Trạm quân-dân y kết hợp” tại khu vực biên giới, từ năm 2010 đến nay các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 44.000 lượt người dân. Từ tháng 8-2019, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Nông triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An nhận nuôi cháu Y Dũng 8 tuổi, trú tại bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đăk Mil; Đồn Biên phòng Đăk Tiên nhận nuôi cháu Đặng Văn Minh 13 tuổi, trú tại bản Đăk Thốt, xã Thuận Hà, huyện Đăk Song; Đồn Biên phòng Tuy Đức nhận nuôi cháu Jonh Tony 11 tuổi, trú tại bon Bu Boong, xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức; Đồn Biên phòng Đăk Dang nhận nuôi cháu Nông Tấn Phát 9 tuổi, trú tại bon Đăk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Đó là những cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Sau khi nhận nuôi, các đơn vị sẽ đón các cháu về ở tại đội công tác địa bàn, chăm lo cho các cháu ăn học đến hết 15 tuổi, sau đó sẽ chuyển sang Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Những ngày chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, cán bộ, chỉ huy đơn vị đang tất bật chuẩn bị quần áo, đồ dùng học tập, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập cho cháu Y Dũng để cháu có điều kiện sống, học tập tốt nhất khi về làm con nuôi của đồn...

Từ các chương trình an sinh xã hội trên vùng biên giới Đắc Nông, Đồn Biên phòng Nậm Na chính là nơi xuất phát điểm của mô hình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Từ đàn bò tăng gia của đơn vị, năm 2012, Đồn Biên phòng Nậm Na đã trao một cặp bò giống tặng hai hộ nghèo xã biên giới Đăk Wil, huyện Cư Jút, theo hình thức luân chuyển bò mẹ cho hộ khác, sau khi bò sinh bê con. Đến nay, cặp bò giống đã sinh 9 con và được luân chuyển đến các hộ: Lý Văn Nàm, thôn 3 và Ngô Văn Sinh, thôn 4, xã Đăk Wil, mở ra sinh kế, tăng nguồn thu cho các hộ. Bên cạnh đó, từ năm 2018, BĐBP tỉnh còn triển khai mô hình “Mái ấm biên cương”, đến nay, đơn vị đã vận động xây 3 căn nhà cho các hộ nghèo ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, gồm: Điểu Cự, trú tại bon Bu Sóp; Điểu Ninh, trú tại bon Bu Gia và Điểu Dựng, trú tại bon Bu Nung, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng.

Được biết, để có kinh phí triển khai các mô hình, chương trình an sinh xã hội trên khu vực biên giới Đắc Nông, ngoài việc tổ chức vận động sự hỗ trợ từ xã hội, phần lớn các đơn vị đều trích quỹ tăng gia và huy động nguồn đóng góp từ tiền lương, tiền phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Chính những việc làm thiết thực, thắm đượm nghĩa tình quân-dân trên vùng đất Nam Tây Nguyên đã tạo ra "phên giậu" vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/trien-khai-hieu-qua-nhieu-mo-hinh-an-sinh-xa-hoi-tren-vung-bien-gioi-591031