Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022

(ĐN) - Ngày 16-11, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh chúc mừng các tổ chức Đảng ở Biên Hòa HTXSNV năm 2021

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho biết, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 là dịp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó phát huy ưu điểm và có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, qua việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, đảm bảo tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra năm 2021. Thông qua kiểm điểm để phát hiện sớm và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực.

Các hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 đã được Thành ủy gửi đến các tổ chức Đảng; trước ngày 5-12 các tổ chức Đảng phải gửi kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý về Thành ủy và trước ngày 15-12 phải gửi kết quả đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên Thành ủy.

Hiện nay Đảng bộ TP.Biên Hòa có 69 tổ chức cơ sở Đảng và số đảng viên đông nhất tỉnh, với 22.904 đảng viên. Để việc xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên sát tình hình thực tiễn, Ban thường vụ Thành ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra dự kiểm điểm sâu ở một số tổ chức Đảng trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và việc đánh giá phân tích chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên ở cơ sở…

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202211/trien-khai-ke-hoach-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-to-chuc-dang-dang-vien-nam-2022-3144716/