Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Luật Thực hiện dân chủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Để triển khai thực hiện hiệu quả, thành phố đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn, thành lập các đoàn kiểm tra để rút kinh nghiệm hoạt động; đồng thời nhân rộng những cách triển khai hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thực hiện và phát huy dân chủ của nhân dân luôn là yêu cầu nhất quán của Đảng. Từ thực tiễn triển khai cho thấy, những kết quả mà thành phố đạt được là nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở. Về nhiệm vụ thời gian tới, để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, Phó bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về Luật và các văn bản liên quan để các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện. Thời gian tới, thành phố triển khai nhiều chủ trương lớn như: giải phóng mặt bằng các dự án lớn; cải tạo chung cư cũ; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường, nên việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách hiệu quả, thiết thực có ý nghĩa quan trọng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trien-khai-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-206437.htm