Triển khai mới gần 100 mô hình 'Dân vận khéo'

Hưởng ứng phong trào thi đua 'Dân vận khéo' giai đoạn 2021-2025, từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh Bắc Giang đã đăng ký, triển khai mới gần 100 mô hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và an ninh, quốc phòng.

Cán bộ, đảng viên xã Tân Hưng (Lạng Giang) nắm bắt tình hình sản xuất tại địa bàn.

Cán bộ, đảng viên xã Tân Hưng (Lạng Giang) nắm bắt tình hình sản xuất tại địa bàn.

Các mô hình đều bảo đảm theo tinh thần chung là tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận khéo.

Trong đó, tập trung bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề xã hội bức xúc, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng như xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; giải phóng mặt bằng; vệ sinh môi trường; phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính, an ninh trật tự…

Có được kết quả này là do các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận khéo. Nhiều mô hình được triển khai sâu rộng như: “Công an xã, phường, thị trấn tận tụy, gắn bó, thân thiện vì nhân dân phục vụ"; “Chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn”…

Ngoài ra, xuất phát từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, một số huyện, TP cũng thành lập mới nhiều mô hình. Tiêu biểu như: “Dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự, tham gia tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng” của huyện Lạng Giang; "Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp” của huyện Yên Thế…

Tin, ảnh: Vân Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/390849/trien-khai-moi-gan-100-mo-hinh-dan-van-kheo-.html