Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM với phương châm: TPHCM vì cả nước - Cả nước vì TPHCM...

Sáng 16-1, tại TPHCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã báo cáo một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 31-NQ/TW. Một trong những quan điểm nêu trong Nghị quyết là xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM với phương châm "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM chủ trì hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM rất phấn khởi được Thường trực Ban Bí thư trực tiếp chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo TP; các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp tích cực, giúp TPHCM hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, làm cơ sở cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 31.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên báo cáo Nghị quyết tại Hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, từ năm 1982 đến nay (trước khi Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị được ban hành), Bộ Chính trị đã ban hành 3 Nghị quyết rất quan trọng đối với TPHCM. Đó là Nghị quyết số 01- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác của TPHCM; Nghị quyết 20-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010 và Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020.

Điểm lại một số kết quả nổi bật và những tồn tại hạn chế, sau khi TP thực hiện 3 Nghị quyết nêu trên trong hơn 40 năm qua, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW lần này, chúng ta phải đi sâu vào những điểm chính để vượt qua những tồn tại, yếu kém, hạn chế đã được chỉ ra. Nghị quyết số 31-NQ/TW đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu rõ ràng, quan trọng là việc triển khai. Ông Nguyễn Văn Nên mong muốn các đại biểu trao đổi, bàn bạc thống nhất, bàn chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo chương trình hành động

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Hiếu- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể là nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TP trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 31. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM hứa quyết tâm phát huy truyền thống, đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 31 và các nghị quyết khác có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW, TPHCM cùng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan cần thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm, có các biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Đồng thời, tập trung, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực nhằm tạo ra sự chuyển biến mang tính đột phá, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế và đưa TP vững bước tiến lên theo tinh thần của Nghị quyết 31-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu

Phó thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nội dung Nghị quyết quan trọng này.

Xác định việc xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị với phương châm: TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM. Đây cũng chính là một trong 3 quan điểm quan trọng tại Nghị quyết số 31-NQ/TW. TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước; vì vậy, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương khác trong cả nước cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn lực phù hợp để TP phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Lê Minh Khái cho biết, về phía Chính phủ, để phát triển mạnh mẽ, toàn diện TPHCM theo đúng tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và TPHCM khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14; trong đó xem xét một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Trong đó, xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội và phân cấp cho TP thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của TP, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của TP, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới, trọng tâm là các lĩnh vực quản lý đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; quản lý văn hóa và trật tự xã hội; tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, Đảng bộ TPHCM tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó nâng cao và thống nhất nhận thức “Xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP với phương châm: TPHCM vì cả nước - Cả nước vì TPHCM". Phấn đấu xây dựng TP xứng đáng với vị thế, vai trò là “trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, với tinh thần, thái độ quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Trên cơ sở nhận thức về nội dung Nghị quyết, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng; chọn việc, chọn điểm làm rõ và nhân rộng. Đồng thời, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; đổi mới cách thức thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết sao cho nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện của từng địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong quá trình này các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, định hướng, cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm hoặc thí điểm một số nội dung cần thiết. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả cụ thể, trước mắt phải giải quyết tốt vấn đề ngập úng, an ninh, an toàn, trật tự đô thị...

Thường Trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý TPHCM cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của TP trong liên kết phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của TPHCM. Trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TPHCM. Xây dựng cơ chế để cụ thể hóa thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TPHCM làm thí điểm chủ trương này; hoàn thiện thể chế, chính sách về đô thị đặc biệt, chính quyền đô thị; sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết 31...

Đối với Thành ủy TPHCM, chỉ đạo chính quyền TP chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ các văn bản chính sách, pháp luật vượt trội, phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP. Bên cạnh đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của TP, xác định đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng toàn TP thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền TP theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý TPHCM trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự hội nghị

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển TP; luôn gần gũi quần chúng, bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở; đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn và trình độ ngày càng cao của Nhân dân TP. Đồng thời, phát huy truyền thống của TP là nơi đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM, không chỉ của riêng TPHCM, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, nhất là các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, TP vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tích cực phối hợp, tăng cường liên kết, hợp tác, chung tay xây dựng TPHCM theo đúng tinh thần Nghị quyết đã nêu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 31; phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển đối với vùng Đông Nam bộ.

Lê Ngân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/xay-dung-va-phat-trien-tphcm-van-minh-hien-dai-la-nhiem-vu-chinh-tri-quan-trong_142478.html