Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2024

Chiều nay, 3/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP, AN) năm 2024. Các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá khái quát thành tựu của tỉnh, nhấn mạnh những sự kiện, đóng góp quan trọng, nổi bật của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong năm 2023. Đồng chí đề nghị các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá thành tựu, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân để thấy rõ hơn trách nhiệm của các cấp, ngành và cá nhân liên quan, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ QP, AN năm 2024.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng điều hành hội nghị.

Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ QP, AN trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Trong đó nổi bật là các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự tỉnh và 3 huyện, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiềm lực QP, AN của tỉnh được củng cố, thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) và thế trận an ninh nhân dân (ANND) ngày càng vững chắc.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Quảng Bình là 1 trong 21 tỉnh, thành phố trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử của Đề án 06. Công tác chính sách xã hội và hậu phương quân đội, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội được các cấp, ngành quan tâm. Công tác xây dựng LLVT địa phương; xây dựng cơ sở chính trị, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và quần chúng trong ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong sạch, vững mạnh được thực hiện hiệu quả. Đến ngày 31/12/2023, đã thành lập được 149/151 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đúng quy định.

Lực lượng công an xã, phường, thị trấn, dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn; trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Công tác đối ngoại QP, AN được chú trọng, trong đó, đã thực hiện tốt chính sách đối ngoại và chương trình hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình với 2 tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt (Lào). Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác sang thăm và làm việc với các tỉnh bạn trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và lãnh đạo Quân khu 4 dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sâu về những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, hạn chế cần khắc phục để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP, AN của tỉnh Quảng Bình năm 2023. Đồng chí mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền và LLVT địa phương tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP, AN; triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm QP, AN, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và biên phòng toàn dân vững chắc; duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và bằng khen cho 10 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP, AN năm 2023.

Đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đại biểu dự hội nghị để bổ sung, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, AN năm 2024. Đồng chí lưu ý 7 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ QP, AN.

Dự báo chính xác tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái phép, cản trở thi công các công trình, dự án trọng điểm. Triển khai tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trong năm 2024 là năm diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể.

Thực hiện nhiệm vụ QP, AN đồng bộ, kịp thời, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc. Chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông; tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Tăng cường các hoạt động đối ngoại về QP, AN và biên phòng với tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt (Lào)...

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202401/trien-khai-nhiem-vu-quoc-phong-an-ninh-nam-2024-2214894/