Triển khai Patriot: Thổ chữa thẹn khi Mỹ từ chối phũ

Lầu Năm Góc vừa chính thức đưa ra câu trả lời cho đề nghị của Thổ muốn Mỹ triển khai Patriot tới phía nam nước này ngăn Nga hành động ở Idlib.

Hãng TASS dẫn nguồn tin chính thức từ Lầu Năm Góc đã từ chối thẳng yêu cầu của triển khai Patriot của Ankara: "Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của Thổ về vấn đề này nhưng sẽ không có quyết định triển khai Patriot nào được Mỹ đưa ra", vị quan chức tại Lầu Năm Góc khẳng định.

Hệ thống Patriot.

Mặc dù vậy, vị quan chức này cũng xác nhận rằng, các cuộc đàm phán giữa Washington và Ankara về tình hình chiến sự tại Idlib, Syria vẫn đang được tiến hành. "Chúng tôi tiếp tục thảo luận với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình rắc rối ở Idlib nhằm tìm cách giải quyết tối ưu nhất", vị quan chức Mỹ nói.

Ngay khi Mỹ có tuyên bố chính thức với đề nghị triển khai Patriot của Thổ, phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận việc nước này Yêu cầu Lầu Năm Góc triển khai tại Ankara hệ thống Patriot để ngăn chặn quân đội Syria và Nga là không đúng sự thật.

"Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật", vị phát ngôn viên Thổ nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Bloomberg dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nước này đã chính thức đưa ra lời đề nghị tới Mỹ về việc triển khai hệ thống Patriot.

Mục đích của việc điều động các hệ thống tên lửa Patriot là để ngăn chặn quân đội Nga triển khai tấn công bên trong tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của các nhóm phiến quân Syria và cũng là nơi hơn 10 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong hai tuần qua.

Đề xuất điều động 2 tổ hợp Patriot tới biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ đã được Ankara đệ trình với đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria là ông James Jeffre từ tuần trước.

Hiện tại, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở ngoại ô phía tây thị trấn Nayrab, ở Idlib. Những thông tin ban đầu cho biết quân đội Syria đã đập tan được đợt tấn công của phiến quân.

Đặc biệt, một chiếc UAV trinh sát Nga đã ghi lại cảnh pháo tự hành T-155 Firtina của quân đội Thổ hỗ trợ lực lượng Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) và Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) tấn công quân đội Syria gần thị trấn Nayrab.

Không lâu sau khi phiến quân tổ chức phản công, không quân Nga cũng đã cho tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào phía đông Idlib. Kết quả, hàng chục phương tiện quân sự bị phá hủy trong đó có xe tăng và xe chiến đấu của Thổ.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trien-khai-patriot-tho-chua-then-khi-my-tu-choi-phu-3397268/