Triển khai quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị công bố quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Hải Bình, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP, Phó Tham mưu trưởng BĐBP; Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP; Phó Chủ nhiệm UBKT Thường trực Đảng ủy BĐBP, Phó trưởng đoàn Giám sát cùng các đồng chí Ủy viên chuyên trách UBKT Đảng ủy BĐBP.

Theo kế hoạch, nội dung giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP tập trung vào công tác quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, Kết luận số 02-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP, nội dung giám sát tập trung vào việc nghiên cứu, quán triệt, chấp hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP, Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP theo nhiệm vụ được phân công và trên cương vị, chức trách được giao; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Mốc thời gian giám sát từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023. Thời gian tiến hành giám sát dự kiến trong 25 ngày làm việc, bắt đầu thực hiện từ ngày 11/4/2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu Đoàn Giám sát cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, quy định; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên trong quá trình giám sát. Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP cần lãnh đạo, thực hiện tốt các nội dung phục vụ cuộc giám sát; chuẩn bị tài liệu, báo cáo đầy đủ các nội dung; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn Giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo thời gian, đúng tiến độ theo quy định.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trien-khai-quyet-dinh-ke-hoach-giam-sat-chuyen-de-doi-voi-dang-uy-bo-tham-muu-bdbp-post460361.html