Triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch tả lợn châu Phi

Diễn biến dịch tả lợn châu Phi hiện nay phức tạp và có xu hướng lan rộng ra tại nhiều địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị "Thống nhất các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi" với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đang xuất hiện dịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.M

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.M

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến ngày 27/2 bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 96 hộ, 33 thôn, 20 xã, 13 huyện của 5 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 2.300 con.

Phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở Thanh Hóa. Ảnh: K.L

Ngay sau khi phát sinh các ổ dịch tả lợn châu Phi, các địa phương đã nhanh chóng xử lý, khoanh vùng dập dịch, tiêu hủy lợn mắc bệnh và triển khai các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, dịch tả lợn châu Phi không lây sang người nhưng rất nguy hiểm vì lây lan rất nhanh, đồng thời không có vắc xin phòng bệnh. Nếu không quyết liệt ngăn chặn sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi. Quan trọng nhất hiện nay là áp dụng đồng bộ các giải pháp tổng hợp, với phương châm "phòng là chính".

"Đề nghị các địa phương có dịch phải đẩy mạnh tuyên truyền riêng những hộ chăn nuôi lớn, nhất là các trang trại, phải mời về làm việc với tỉnh tuyên truyền ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Chứ nếu dịch vào những chỗ này là rất nguy hiểm", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, diễn biến dịch hiện có xu hướng lan rộng ra tại nhiều địa phương. Các bộ, ngành và địa phương phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; làm tốt công tác thông tin để ngưởi dân hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi để người dân cùng vào cuộc mới khống chế dịch thành công.

"Các địa phương, bộ ngành tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra, chủ động có biện pháp hỗ trợ phòng chống dịch, hỗ trợ người chăn nuôi trong phạm vi của địa phương, thông tin tuyên truyền tích cực, không để gây ảnh hưởng tới việc tiêu thụ, chăn nuôi đặc biệt là thịt lợn. Đảm bảo cho thị trường hoạt động bình thường", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.

Tại tỉnh Hưng Yên, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 6 xã: xã Trung Nghĩa thuộc thành phố Hưng Yên; xã Yên Hòa và xã Đồng Than thuộc huyện Yên Mỹ; xã Bãi Sậy thuộc huyện Ân Thi; 2 xã Nghĩa Dân và xã Đức Hợp thuộc huyện Kim Động. Toàn bộ 1.628 con lợn dương tính với bệnh đã được xử lý tiêu hủy bằng phương pháp chôn (với trọng lượng tiêu hủy hơn 140.526 kg).

Tại tỉnh Thái Bình, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 36 hộ của 5 xã: Đông Đô, Tây Đô thuộc huyện Hưng Hà; Lô Giang thuộc huyện Đông Hưng; Đông Hải và An Dục thuộc huyện Quỳnh Phụ). Toàn bộ 370 con lợn dương tính với bệnh đã được xử lý tiêu hủy bằng phương pháp chôn (với trọng lượng tiêu hủy hơn 20.973 kg).

Tại thành phố Hải Phòng, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 20 hộ, của 5 xã (gồm: Chính Mỹ, Đông Sơn, Lưu Kiểm và Liên Khê của huyện Thủy Nguyên; xã Nam Hưng của huyện Tiên Lãng). Toàn bộ 231 con lợn dương tính với bệnh đã được xử lý tiêu hủy bằng phương pháp chôn (với trọng lượng tiêu hủy hơn 9.882 kg).

Tại Thanh Hóa, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại hộ ông Lê Văn Thanh, thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định. Toàn bộ 226 con lợn dương tính với bệnh đã được xử lý tiêu hủy bằng phương pháp chôn (với trọng lượng tiêu hủy hơn 5.886 kg).

Tại tỉnh Hà Nam, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại 1 hộ chăn nuôi lợn rừng tại xã Văn Xã, huyện Kim Bảng. Toàn bộ 15 con lợn dương tính với bệnh đã được xử lý tiêu hủy bằng phương pháp chôn.

H.V/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-chong-dich-ta-lon-chau-phi-20190228152207007.htm