Triển khai toàn diện, hiệu quả công tác hậu cần trong BĐBP

Đó là đánh giá của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP tại cuộc làm việc với Cục Hậu cần BĐBP, ngày 7-11.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Viết Hà

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Viết Hà

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Tạ Đình Khanh, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần BĐBP cho biết, thực hiện Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2019 của Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Hậu cần BĐBP đã phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động nắm chắc tình hình công tác hậu cần trên các tuyên biên giới, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, cũng như đột xuất…

Thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, 100% cán bộ, chiến sỹ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,26%. Tiến hành hỗ trợ gia đình quân nhân hiếm muộn, trẻ em khuyết tật là con thương binh, liệt sỹ với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Tổ chức khám, chữa bệnh cho gần 120 nghìn lượt người dân khu vực biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia; tiết kiệm nguồn lực, đảm bảo hậu cần cho 310 cháu “Con nuôi đồn Biên phòng”... Chỉ đạo công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản đúng trình tự, quy trình, thủ tục; qua thẩm định các dự án xây dựng đã điều chỉnh giảm vốn, tiết kiệm được hơn 106 tỷ đồng. Quản lý, sử dụng xăng dầu chặt chẽ, tiết kiệm được Hội đồng quyết toàn Bộ Quốc phòng đánh giá cao…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Hoàn Xuân Chiến biểu dương Cục Hậu cần BĐBP đã xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác hậu cần trong 10 tháng năm 2019, trong đó ngành quân nhu, doanh trại, tài chính có chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Viết Hà

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, đồng chí Tư lệnh yêu cầu, Cục Hậu cần BĐBP cần khắc phục triệt để những hạn chế, chủ động nắm chắc tình hình hậu cần trên các tuyến biên giới. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải ngân, quyết toán, nâng cao chất lượng các công trình. Tham mưu cho Bộ Tư lệnh hoàn thành các kế hoạch công tác hậu cần, chuẩn bị Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2022 và triển khai các dự án cấp bách được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Quan tâm xây dựng chính quy ngành hậu cần, phát huy thế mạnh vùng, tổ chức khai thác, tạo nguồn tại chỗ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp để các đồn Biên phòng trở thành điểm sáng văn hóa nơi biên giới.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trien-khai-toan-dien-hieu-qua-cong-tac-hau-can-trong-bdbp/