Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Văn hóa doanh nghiệp (DN) không chỉ là hình ảnh DN, mà còn là hình ảnh quốc gia, là chiếc cầu nối hữu hiệu nhất để hòa nhập, hội nhập khu vực và thế giới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.Dịu

Sáng 6/8, dưới sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Cuộc vận động xây dựng và phát triển Văn hóa DN (DN) cùng UBND TP.Hà Nội, Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP.Hà Nội và Hiệp hội phát triển văn hóa DN Việt Nam đã phối hợp tổ chức “Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa DN Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động tại 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng”.

9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng bao gồm: Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1846/QĐ-TTg lấy ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa DN Việt Nam và giao cho Hiệp hội Phát triển Văn hóa DN Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng Văn hóa DN Việt Nam trong cộng đồng DN và toàn xã hội.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa DN Việt Nam” là thực hiện cho tốt những nội dung chính mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động.

Đó là nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa DN trong cộng đồng DN và từng DN; coi phát triển văn hóa DN là yêu cầu cơ bản và cấp bách để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.

Ngoài ra, từng doanh nhân và mỗi DN kiên quyết nói không với hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh, gây tổn hại cho xã hội.

Đặc biệt, xây dựng văn hóa DN là làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong kinh doanh, tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh quốc tế, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp lao động sáng tạo…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức Cuộc vận động xây dựng và phát triển Văn hóa DN cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, văn hóa DN không chỉ là hình ảnh DN, mà còn là hình ảnh quốc gia; là chiếc cầu nối hữu hiệu nhất để hòa nhập, hội nhập khu vực và thế giới. Phát triển văn hóa DN vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển bền vững.

Đồng quan điểm, ông Mạc Quốc Anh Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP. Hà Nội (Hanoisme) chia sẻ, văn hóa DN chính là “phần hồn của DN”, quyết định đến sự thành bại về lâu dài của DN. Việc xây dựng và phát triển văn hóa DN phù hợp sẽ giúp định hướng, đồng bộ hành vi của tất cả nhân viên, hướng mọi thành viên tới mục tiêu chung của tổ chức, nâng cao năng suất làm việc, gắn kết và tạo động lực cho nhân viên, là nam châm thu hút nhân tài, cũng như tạo dựng cho DN một lợi thế cạnh tranh bền vững.

Vì thế, tại hội nghị, các DN đều cho rằng, văn hóa DN cần được xây dựng từ người lãnh đạo đến nhân viên. Văn hóa DN biểu hiện từ phong cách quản trị điều hành, đánh giá kết quả công việc, khen thưởng, bổ nhiệm, từ chức, cách thức bồi dưỡng, đào tạo nhân viên, phương thức triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, thực hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh…

Vì thế, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn mong muốn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các các tỉnh, thành phố và DN để tạo sức lan tỏa cuộc vận động xây dựng văn hóa DN Việt Nam ngày càng sâu rộng, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm với xã hội và cạnh tranh lành mạnh.

Tại Hội nghị, các chuyên gia và DN cũng đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn hóa DN, giới thiệu bộ tiêu chí đo lường văn hóa DN. Bên cạnh đó, các DN 9 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng cũng đã ký kết kế hoạch phối hợp với Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa DN Việt Nam.

Hương Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/trien-khai-xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep-tai-9-tinh-dong-bang-song-hong-109343.html