Triển lãm 60 năm tác phẩm truyện tranh 'Xì Trum'

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam vừa tổ chức khai mạc triển lãm 'Xì trum'.

Triển lãm “Xì Trum” là sự kiện do cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) và Công tyIMPS The Smurfs Brussels thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm các chú “Xì Trum” ra đời. Đây cũng là một trong những hoạt động của phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam thực hiện trong chuỗi sự kiện “Cùng chia sẻ Di sản 2018” được thực hiện trong suốt năm 2018 - Năm Di sản của Liên minh Châu Âu.

“Xì Trum” là seri truyện tranh do họa sĩ người Bỉ Peyo sáng tác, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1958 là những câu chuyện hư cấu về một chủng tộc gồm các sinh vật nhỏ màu xanh. Đến thời điểm hiện tại, 34 tập truyện tranh Xì Trum đã được phát hành và các sinh vật nhỏ màu xanh dễ thương đã có mặt tại 90 nước, với số lượng ấn phẩm lên tới hơn 35 triệu cuốn sách. “Xì trum” được xem là kho báu trong Di sản Văn hóa của Wallonie-Bruxelles.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội đánh giá cao ý tưởng tổ chức sự kiện này trong năm 2018 - “Năm Di sản của Liên minh châu Âu”. Theo ông Sửu, nghệ thuật truyện tranh là một điểm sáng trong Di sản Văn hóa của Wallonie-Bruxelles. Đặc biệt, di sản quý giá này sẽ được tôn vinh tại Thủ đô Hà Nội càng khẳng định và củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ nói chung, giữa Hà Nội và vùng Wallonie-Brussels nói riêng.

Triển lãm “Xì Trum” mang tới 30 tấm pa-nô kể về cuộc đời của tác giả các nhân vật “Xì Trum” – họa sĩ Peyo và công việc sáng tác của ông. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 4/6 tại Hoàng thành Thăng Long (9 Hoàng Diệu, Hà Nội).

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thu-choi/trien-lam-60-nam-tac-pham-truyen-tranh-xi-trum-390713.html