Triển lãm ảnh khỏa thân: Tôn vinh tuyệt tác của Tạo hóa trên cơ thể phái Đẹp

Những đường cong tuyệt mỹ, những cơ thể nuột nà, căng tràn sức sống của người mẫu nữ trong các tác phẩm được trưng bày ở Triển lãm khỏa thân đầu tiên tại Hà Nội đem đến những rung cảm đẹp cho khán giả.

Với 52 tác phẩm tuyển chọn của 10 nhiếp ảnh gia với những tên tuổi khá quen thuộc như: Thái Phiên, Dương Quốc Định, DzungArt Nguyen, Lê Quang Châu, Nguyễn Á, Đỗ Thùy Mai, Ngô Xuân Phú, Đào Đức Hiếu, Phó Bá Cường, Trần Nhân Quyền… triển lãm "Ảnh nude nghệ thuật" đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của giới nghệ sĩ và công chúng.

Suốt những ngày này, nhà triển lãm 29 Hàng Bài đông nườm nượp người đến ngắm ảnh khỏa thân, đông nhất vẫn là đối tượng nam giới lớn tuổi. Vào những ngày cuối tuần, mặc dù trời mưa vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của khán giả. Theo ước tính, sau 4 ngày mở cửa, đã có khoảng hơn 6.000 người đến với triển lãm, một con số kỷ lục cho một triển lãm ảnh nghệ thuật từ trước tới nay.

Tác phẩm của Dũng Art

Nhiều khán giả nhận xét, ngắm những tác phẩm nhiếp ảnh nude nghệ thuật này, họ thấy được sự kỳ công của nhiếp ảnh gia và người mẫu. Bởi chụp ảnh khỏa thân thì dễ, nhưng ảnh khỏa thân nghệ thuật làm sao để người ngắm công nhận nó đúng là 1 tác phẩm nghệ thuật không hề dễ.

Cùng một cơ thể người phụ nữ, với những tuyệt tác của Tạo hóa khi thể hiện ở đường cong, khối tròn, cần cổ thanh mảnh, bờ vai thon, vòng eo con kiến, nhưng có người chụp thì chỉ nhìn thấy "da thịt", xong nếu là một tác phẩm nude nghệ thuật, cùng với cách sử dụng ánh sáng, người xem sẽ chỉ nhìn thấy đó là những vẻ đẹp đáng được tôn vinh.

Câu chuyện về những người mẫu chụp ảnh nude cũng khiến khá nhiều người tò mò khi đến tham quan triển lãm. Khán giả Lê Nam ở Trần Đăng Ninh (Hà Nội) cho biết: "Tôi biết nhiều nhiếp ảnh gia chụp ảnh khỏa thân với người mẫu là chính vợ mình, đó cũng là một điều rất đáng ghi nhận. Bởi trong quan điểm của nhiều người, chia sẻ những bức ảnh ghi lại vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ mình yêu quý nhất với công chúng cũng không phải là một điều dễ dàng. Nhưng tôi biết trong triển lãm này có ảnh chụp mà người mẫu chính là vợ của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, nên tôi rất tò mò muốn được chiêm ngưỡng".

Tác phẩm "Đường nét tạo hóa" của Đỗ Thùy Mai.

Tác phẩm của Lê Quang Châu

Ngoài các ý kiến khen ngợi triển lãm, cũng có nhiều ý kiến khán giả cho rằng những bức ảnh này chưa thực sự nghệ thuật, có bức chụp còn dễ dãi. Cũng có người nói họ ngắm ảnh chỉ vì muốn ngắm cơ thể đẹp, các số đo, đường nét của người mẫu, nhưng vẫn không thấy nó thực sự nghệ thuật.

Tác phẩm của Lê Quang Châu.

Tác phẩm "Tinh khiết" của Dương Quốc Định.

"Vũ điệu" của Lê Quang Châu.

"Đường nét ánh sáng" của Nguyễn Á

Tác phẩm của Ngô Xuân Phú

Tác phẩm của Thái Phiên.

"Hoa hạ" của Trần Nhân Quyền.

Ngọc Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/trien-lam-anh-khoa-than-ton-vinh-tuyet-tac-cua-tao-hoa-tren-co-the-phai-dep-898332.html