Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Đà Nẵng: Mang đậm hơi thở cuộc sống

Như tin đã đưa, lần đầu tiên, Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Quốc tế (NTQT) tổ chức tại TP Đà Nẵng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận, của giới nghệ sĩ, người hâm mộ và khách du lịch do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật (NANT) TP Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức ngày 24-4.

Tác phẩm "Làm sạch những con tàu" của NSNA Thân Nguyên và tác phẩm "Biển đảo quê hương" của NSNA Huỳnh Văn Truyền.

Được trưng bày trong không gian thoáng đãng của Bảo tàng Đà Nẵng với sự hài hòa của cây cối xanh tươi, đan xen làm nền là những mảng tường rêu phong của thành Điện Hải, triển lãm đã thật sự lôi cuốn người xem. Người xem có thể cảm nhận hết sức rõ ràng bức tranh về đời sống con người, phong cảnh thiên nhiên của nhiều vùng đất trên thế giới đã được thể hiện hết sức đa dạng, sinh động và phong phú. Các tác phẩm dẫn dắt chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến những sự thú vị khác; từ việc cảm nhận rõ rệt nhất cái lạnh của mùa Đông qua hơi thở đầy khói của những người dân du mục xứ tuyết cho đến cái nắng chói chang rực lửa của mùa Hè trên những vùng đất đang bị ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính; hay hồi hộp trước cảnh ngư dân đang chống chọi với phong ba bão táp trên biển qua tác phẩm "Mưu sinh" (Vũ Xuân-huy chương Đồng VAPA). Người xem không khỏi ngỡ ngàng khi được nhìn ngắm bầu trời đêm với hiện tượng cực quan lung linh huyền ảo qua tác phẩm "Cực Bắc" (Hong Yungo-HC Bạc FIAP); sự vui vẻ tràn trề khi hòa mình vào không khí lễ hội, hay hình ảnh cảm động của những cô gái vàng Việt Nam giành thắng lợi tại thế vận hội qua tác phẩm "Khoảnh khắc chiến thắng" (Hoàng Hải Thịnh-HC Đồng FIAP). Rồi tất cả chợt sững lại khi bắt gặp những tác phẩm đời thường mang đầy tính nhân văn với hình ảnh xúc động về người mẹ và những đứa con trong bão tuyết qua tác phẩm "Tình mẫu tử" (Hong Yungo-HC Bạc FIAP); tình thương yêu con người được thể hiện sinh động và chân thực qua tác phẩm "Từ tâm" (Bùi Viết Đồng-HC Vàng VAPA)...

Tác phẩm "Khoảnh khắc chiến thắng" của Hoàng Hải Thịnh.

Ông Davi Tay Poer Cher (Singapore), Phó Chủ tịch Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP) cho biết "Triển lãm Ảnh NTQT lần này cho thấy trình độ nhiếp ảnh của các NSNA Việt Nam đã hòa nhập trong xu thế chung của nhiếp ảnh thế giới. Họ đã giành được 4 HC Vàng trong tổng số 8 HC Vàng Quốc tế là một khẳng định về đẳng cấp, trình độ chuyên môn và sự tìm tòi, sáng tạo...". Ông Vũ Quốc khánh, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam khẳng định: "Hội NSNA TP Đà Nẵng với những tay máy dày kinh nghiệm đã giành hàng chục tước hiệu quốc tế FIAP- VAPA như NSNA Thân Nguyên, Hồ Xuân Bổn, Mỹ Dũng, Ông Văn Sinh, Ngọc Hợi, Nguyễn Quang, Huỳnh Văn Truyền... là một minh chứng về sự phát triển vượt bậc của nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng. Tại Liên hoan Ảnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên tổ chức vào tháng 5- 2018, Đà Nẵng là đơn vị dẫn đầu toàn đoàn với 31 tác phẩm của 20 tác giả tham gia, trong đó nhiều tác phẩm đạt giải cao...".

Triển lãm Ảnh NTQT- 2018 giúp chúng ta cảm nhận sự giao hòa về tư tưởng, tình cảm, tình yêu quê hương đất nước cũng như vẻ đẹp của con người trong cuộc sống, trong lao động, sản xuất và sáng tạo. Theo thống kê của Ban tổ chức, mới qua 2 ngày trưng bày, đến chiều 26-4 đã có hơn 3.250 lượt học sinh, sinh viên, khách du lịch đến tham quan triển lãm.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_182362_trie-n-la-m-a-nh-nghe-thua-t-quo-c-te-ta-i-da-na-ng-mang-da-m-hoi-tho-cuo-c-so-ng.aspx