Triển lãm Army-2019: Ngạc nhiên cách người Nga làm kinh tế

Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế thường niên 'Arrmy' không chỉ là nơi các công ty quốc phòng tìm kiếm các khách hàng tiềm năng mà nó còn thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước Nga đổ về công viên chủ đề 'Patriot'.

Ngày 25/6 vừa qua, tại công viên chủ đề Patriot - "người yêu nước" ở thành phố Kubinka, tỉnh Moscow đã khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 Army-2019 với sự tham dự của đại diện hơn 120 quốc gia. Nguồn ảnh: Sputnik.

Ngày 25/6 vừa qua, tại công viên chủ đề Patriot - "người yêu nước" ở thành phố Kubinka, tỉnh Moscow đã khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 Army-2019 với sự tham dự của đại diện hơn 120 quốc gia. Nguồn ảnh: Sputnik.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết chỉ sau 5 năm tổ chức, Diễn đàn “Army” đã thu hút hơn 3 lần số lượng các đoàn quân sự chính thức tham gia, số lượng các sản phẩm trưng bày cũng gia tăng đáng kể. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, năm 2019 đã có hơn 1.300 công ty đến từ 10 quốc gia tham gia trưng bày 27.000 mẫu sản phẩm và công nghệ quân sự. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo truyền thông Nga, Diễn đàn “Army” là một trong những triển lãm vũ khí tốt nhất thế giới, nơi không chỉ được xem các loại vũ khí, kỹ thuật quân sự, mà còn được chiêm ngưỡng khi chúng hoạt động, như trình diễn máy bay, xe tăng… trên thao trường “Alabino”, sân bay Kubinka, hồ Komsomol, qua đó giúp những người thăm quan hiểu rõ hơn về đặc tính kỹ thuật của vũ khí. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tuy nhiên ít ai biết rằng bên cạnh việc tìm kiếm các khách hàng quốc phòng tiềm năng cho các công ty quốc phòng Nga, Diễn đàn Army còn thu hút số lượng khách tham quan đông kỷ lục và một trong những triển lãm quốc phòng đáng tham gia nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sputnik.

Và dĩ nhiên ban tổ chức Diễn đàn Army hàng năm thu về một số lượng không nhỏ tiền bán vé vào cổng cũng như các dịch vụ trải nghiệm giành cho khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Nguồn ảnh: Sputnik.

Bản thân công viên chủ đề Patriot nơi thường được chọn để tổ chức Diễn đàn Army từ lâu đã trở thành một điểm đến không thể thiếu đối với mọi du khách yêu thích quân sự Nga. Do đó khi đến Army-2019 khách tham quan không chỉ biết tới các loại vũ khí hiện đại nhất mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng các loại vũ khí huyền thoại của Liên Xô trước đây và Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Sputnik.

Ở mặt này xem ra người Nga đã làm rất tốt việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người cũng như cả nền công nghiệp quốc phòng phát triển của nước này đến mỗi du khách tham quan có dịp đến công viên Patriot hay Diễn đàn Army-2019. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trong ảnh là một tổ hợp máy bay trinh sát không người lái do Nga phát triển mang hình dáng của một con cú lần đầu tiên được giới thiệu tại "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Pháo cối tự hành cỡ nòng 120 mm 2S42 "Lotos" và súng cối tự hành "Drok" trên cơ sở xe bọc thép "Tigr-M" tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Một quân nhân nước ngoài chụp ảnh xe tăng T-72B3 tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Gian trưng bày của hãng thông tấn-phát thanh quốc tế Sputnik tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Xe tăng hạng trung T-55AM tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019" trong Trung tâm Hội nghị-Triển lãm "Patriot". Nguồn ảnh: Sputnik.

Tượng đài Nguyên soái Liên Xô G. K. Zhukov tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Xe tăng T-14 “Armata” tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Máy bay không người lái cảm tử bay vòng tròn "ZALA Lantset" tại khu trưng bày của tập đoàn “Kalashnikov” trong khuôn khổ lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Một nữ du khách tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Xe tăng T-90MS tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Các vị khách xem trang bị của trực thăng tấn công Mi-28NE tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Khí cụ bay không người lái (UAV) "Korsar" tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Các mô hình vũ khí và thiết bị quân sự tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". Nguồn ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem video: Ngày đầu tiên tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019". (nguồn DefenseWebTV)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trien-lam-army-2019-ngac-nhien-cach-nguoi-nga-lam-kinh-te-1242706.html