Triển lãm 'Câu chuyện dòng sông'

Nhân kỷ niệm 20 năm Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới, UBND TP Hội An đồng ý cho CLB Họa sĩ Trúc Văn Đà Nẵng và Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp tổ chức chương trình triển lãm mỹ thuật Hội An tại Đình Cẩm Phô, TP Hội An.

Họa sĩ Xuân Sơn bên những bức tranh dành nhiều tâm huyết vẽ về di sản văn hóa Hội An.

Nhân kỷ niệm 20 năm Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới, UBND TP Hội An đồng ý cho CLB Họa sĩ Trúc Văn Đà Nẵng và Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp tổ chức chương trình triển lãm mỹ thuật Hội An tại Đình Cẩm Phô, TP Hội An. Với chủ đề "Câu chuyện dòng sông", bên cạnh trưng bày những bức tranh sơn dầu, Acrylic do họa sĩ Xuân Sơn, Chủ nhiệm CLB Trúc Văn vẽ về di sản văn hóa Hội An từ văn hóa Chămpa đến Chùa cầu Nhật Bản, đô thị cổ Hội An, dòng sông Hoài, miếu Quan Công, Đình Cẩm Phô..., người xem còn được thưởng lãm hơn 30 bức tranh vẽ về Hội An của các họa sĩ đến từ Đà Nẵng, Vũng Tàu như: Hồ Đình Nam Kha, Nguyễn Trung Kỳ, Trần Chí Thành, Trần Hải, Mai Thị Kim Liên, Hồ Đăng Chính, Nguyễn Tấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Tân, Bùi Ánh Tuyết, Nguyễn Cường, Phạm Đạt, Lê Thành...

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_198858_trien-lam-cau-chuyen-dong-song-.aspx