Triển lãm cổ vật của người Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng vừa tổ chức khai mạc triển lãm Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng lần 2, thu hút nhiều nhà sưu tập cổ vật đến từ Hội Di sản văn hóa Sông Hàn, Hội Di sản Quảng Ngãi, Hội Sưu tầm cổ vật Đà Nẵng…

Ba tượng Phật cổ được trưng bày - Ảnh: Hoàng Sơn

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho hay triển lãm lần này có hơn 60 hiện vật được chọn lọc từ nhiều loại hình, chất liệu khác nhau, có niên đại từ thời văn hóa Sa Huỳnh đến thời nhà Nguyễn.

Trong đó có những cổ vật đặc sắc như: đỉnh đồng khảm tam khí, bức liễn (kể công trạng ông Nguyễn Bá Nghi, một quan đại thần thời vua Tự Đức), bộ sưu tập gốm Chu Đậu (thế kỷ 16 - 17), bộ sưu tập gốm sứ nhà Nguyễn… Tại buổi khai mạc, 4 nhà sưu tập đã chọn một số hiện vật trong bộ sưu tập của mình để tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng. Triển lãm kết thúc ngày 10.5.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/trien-lam-co-vat-cua-nguoi-da-nang-830758.html