Triển lãm của những nghệ sĩ tự kỷ

Hưởng ứng Ngày Thế giới nhận biết về tự kỷ 2-4, Tò he tổ chức buổi triển lãm với chủ đề 'Vui ∞ (Vui vô cùng)' nhằm mục đích đem lại nguồn năng lượng tích cực của người tự kỷ đến với cộng đồng.

Buổi triển lãm diễn ra trong không gian hết sức ấm áp.

Buổi triển lãm diễn ra trong không gian hết sức ấm áp.

Hiện nay, hội chứng tự kỷ đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Đối với hội chứng này, nhiều người vẫn dành cho nó một cái nhìn hết sức tiêu cực. Nhiều bậc phụ huynh không muốn con mình chơi hay tiếp xúc với những người tự kỷ, họ coi đó là căn bệnh và chính những yếu tố ấy đã hình thành nên nỗi sợ người tự kỷ.

Với hơn 12 năm tiếp xúc và gắn bó với người tự kỷ, Tò he, một doanh nghiệp xã hội chuyên hỗ trợ những bạn mắc hội chứng tự kỷ đã tổ chức nhiều những hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ người tự kỷ cũng như mang thông tin về người tự kỷ đến với cộng đồng và những đóng góp mà người tự kỷ có thể đem lại cho cộng đồng.

Triển lãm “Vui vô cùng” nằm trong chuỗi chương trình Tò he Thắp đèn Xanh lơ 2019 trong suốt tháng tư này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng tự kỷ.

Ngoài việc tổ chức triển lãm được mở của tự do suốt cả tháng còn có hai hội thảo miễn phí dành cho các phụ huynh, những người quan tâm đến trẻ tự kỷ với mục đích cung cấp các phương pháp can thiệp hỗ trợ phụ huynh có con em mắc chứng tự kỷ có thể giúp các bạn dễ dàng kết nối với với cộng đồng.

Bảy nghệ sĩ với gần 50 tác phẩm được trưng bày trong triển lãm đã đem lại nguồn năng lượng vô cùng tích cực cho cộng đồng thông qua thế giới quan trong sáng, thuần khiết của những bạn tự kỷ. Nhiều bạn trẻ tự kỷ gặp vấn đề khó khăn khi giao tiếp với những người xung quanh và vẽ tranh chính là một cách thức kết nối với cộng đồng bằng việc thể hiện suy nghĩ hồn nhiên, trong sáng của bản thân qua những bức tranh đặc biệt, đầy màu sắc. Từ buổi triển lãm này, cộng đồng có thể nhận này rằng các bạn trẻ tự kỷ cũng giống như bao bạn trẻ khác, cũng rất yêu đời, vui vẻ và họ còn có thể bộc lộ được nhiều tài năng mà những người khác không có được.

Thông qua những chiến dịch hết sức ý nghĩa như vậy, Tò he nhận thấy rằng, tuy số lượng người tự kỷ có tăng nhưng cùng với đó, mọi người chung quanh cũng đã bắt đầu đón nhận và có xu hướng muốn tìm hiểu về hội chứng tự kỷ,. Họ dần có những động thái tích cực như muốn giúp đỡ người tự kỷ, thừa nhận rằng tự kỷ không phải là căn bệnh đáng sợ như họ vẫn lầm tưởng.

Chị Quỳnh Hoa, một thành viên trong ban tổ chức, chia sẻ, Tò he luôn mong muốn mọi người hiểu rõ hơn và có cái nhìn tích cực về hội chứng tự kỷ.

Tin, ảnh: THU TRÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/39719202-trien-lam-cua-nhung-nghe-si-tu-ky.html