Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng tại Hà Nội

Chiều 12/8, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền đã khai mạc Triển lãm tác phẩm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng - Khu vực I (Hà Nội) lần thứ 21, năm 2016.

Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức đã giới thiệu 105 tác phẩm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 82 tác giả, trong đó có 45 tác phẩm đồ họa, 31 tác phẩm điêu thắc và 29 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Đây là những tác phẩm mới, đa dạng về đề tài và phong cách thể hiện, được các họa sỹ, nhà điêu khắc tại Hà Nội sáng tác trong một năm qua, từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016.

Mỗi tác phẩm tham dự triển lãm đều truyền tải những thông điệp cuộc sống từ chính tâm hồn, tình cảm và trách nhiệm của người nghệ sỹ. Đây cũng là nỗ lực của các nghệ sỹ nhằm không ngừng xây dựng và phát triển nền Mỹ thuật Việt Nam đương đại, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Lễ khai mạc. (Ảnh: MH)

Tại lễ khai mạc triển lãm, họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Qua từng năm, nỗ lực sáng tạo của các anh chị em Hội viên vẫn tiếp tục được thể hiện trên từng tác phẩm tham gia các triển lãm. Đặc biệt các nghệ sỹ đã nỗ lực tìm kiếm ngôn ngữ trên từng chất liệu, trong từng chuyên ngành…

Qua các tác phẩm triển lãm lần này, có thể thấy, cách nhìn của các nghệ sỹ ngày càng thể hiện xúc cảm sáng tác vô cùng phong phú. Qua đó, các nghệ sỹ đã góp phần làm cho hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam ngày càng phong phú hơn, đa dạng hơn".

Bộ gà 9 con, làm bằng gốm men nổ Bát Tràng của tác giả Nguyễn Mạnh Thẩm, để chào mừng năm Đinh Dậu (2017) sắp tới. (Ảnh: MH)

Tác giả Nguyễn Mạnh Thẩm, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham gia triển lãm này. Mỗi năm, tôi đều thấy triển lãm mang những nét riêng, khá thú vị. Ở triển lãm năm nay, tôi thấy không khí sôi động hơn, màu sắc hơn và nhiều tư duy mới hơn. Đơn cử như ngành gốm có nhiều sản phẩm mang màu sắc tươi vui hơn, trong khi điêu khắc thì có nhiều tác phẩm khỏe khoắn và hiện đại hơn, chủ đề rõ ràng hơn”.

Theo giới chuyên môn, các tác phẩm tham dự triển lãm lần này đều hướng đến những tìm tòi và thử nghiệm mới trong tiếng nói nghệ thuật, luôn cố gắng làm mới không gian ngôn ngữ đồ họa đương đại, tiêu biểu như: họa sĩ Vũ Bạch Liên với tác phẩm "Họ - một phần cuộc sống của tôi", họa sĩ Phan Hồng Ngân với tác phẩm "Minh họa sách - Những người vay mượn tý hon", họa sĩ Ngô Thị Tuyết với 2 tác phẩm điêu khắc "Đất Việt" và "Vũ điệu vượt cạn"...

Với ý tưởng khai thác dấu vân tay, họa sĩ Vũ Bạch Liên tác giả tác phẩm "Họ - một phần cuộc sống của tôi" cho biết: “Đây là một tác phẩm độc lập của dự án tôi theo đuổi từ năm 2012 đến nay về chủ đề cuộc đời. Sử dụng giấy hanzi của Hàn Quốc - một loại giấy dó và tôi xé thành những mảnh nhỏ 2cm x 2cm. Sau đó tôi làm một cuộc hành trình xin những dấu vân tay của rất nhiều người, những người tôi có duyên được gặp gỡ, những người gắn bó với tôi. Vân tay giống như một kí hiệu khác biệt của mỗi người. Thực sự nó giống như cuộc đời mỗi con người và số phận của họ chẳng ai giống ai”.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 24/8.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/co-hoi-chiem-nguong-105-tac-pham-nghe-thuat-dac-sac-tai-ha-noi-34349.html