Triển lãm “Hà Nội xưa”

NDĐT - Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Tạp chí Xưa và Nay phối hợp Bảo tàng TP HCM tổ chức triển lãm “Hà Nội xưa” tại Nhà triển lãm TP HCM từ ngày 10-10 đến 20-10-2009.

Triển lãm giới thiệu 150 bức ảnh tư liệu về Hà Nội giai đoạn đầu thế kỷ 20 được khai thác từ các nguồn ảnh trong và ngoài nước, đặc biệt là bưu ảnh. Triển lãm gồm ba nội dung: Hà Nội truyền thống của người Việt; Dấu vết xưa còn tồn tại dưới thời Pháp thuộc; Kiến trúc mới của người Pháp và những sinh hoạt văn hóa mới thời thuộc địa. Cả ba nội dung đều có một số ảnh tiêu biểu như: Đền Ngọc Sơn nằm giữa trung tâm Hà Nội cổ, Tháp Rùa giữa hồ Hoàn Kiếm - một trong những biểu tượng của Hà Nội xưa, Khuê Văn Các trong Văn Miếu, Trấn Vũ Miếu, Nhà hát Lớn, Ga Hàng cỏ, Trung tâm Hà Nội nhìn từ trên cao: phía bắc là khu phố cổ và phía nam là những kiến trúc thời Pháp thuộc,… Triển lãm này sẽ còn được trưng bày: ở Cần Thơ từ 15-11 đến 15-12-2009, Đà Lạt từ 1-12 đến 10-12-2009, Đà Nẵng từ 1-1 đến 10-1-2010 và Hà Nội từ 25-1 đến 5-2-2010. TOÀN THẮNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=158875&sub=134&top=43