Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2009 tại Nga

Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế thường niên MAKS-2009, một trong những triển lãm kĩ thuật hàng không dân dụng và quân sự lớn nhất thế giới, khai mạc ngày 18/8 tại thành phố Giu-cốp-xcơ (Zhukovsk), ngoại ô Mát-xcơ-va với sự tham gia của 711 công ty từ 34 nước trên thế giới...

Ban tổ chức cho biết một trong những mục đích chính của triển lãm lần này là hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm của các công ty Nga trong lĩnh vực chế tạo máy bay và tên lửa - vũ trụ ra thị trường thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Vích-to Khri-xten-cô (Viktor Khristenko) tuyên bố MAKS-2009 là sự chuẩn bị cho giai đoạn sau khủng hoảng, trong đó Nga đặt mục tiêu chiếm lĩnh 5% thị phần máy bay dân dụng thế giới vào năm 2015 và 10% vào năm 2025. Tại triển lãm, các tập đoàn hàng đầu của ngành công nghiệp hàng không Nga SUKHOI và MIG trình làng những thiết kế mới nhất, như máy bay chiến đấu đa năng SU-35 và MIG-35, máy bay ném bom chiến trường SU-32. Ngành chế tạo máy bay dân dụng Nga giới thiệu máy bay chở khách tầm trung SuperJet-100 và máy bay chở khách đường dài mới MS-21, dự kiến thay thế mẫu máy bay TU-154 và TU-204. Đây là các dự án được Nga kỳ vọng sẽ giúp nước này lọt vào nhóm 3 nước sản xuất máy bay dân dụng hàng đầu thế giới vào năm 2012. Trong khuôn khổ triển lãm, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga "Rosoboronexport" dự kiến kí kết nhiều hợp đồng cung cấp vũ khí và kĩ thuật quân sự cho các đối tác. Hiện nhiều nước, như In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Vê-nê-xu-ê-la, An-giê-ri, Ma-lai-xi-a, Li-bi, Bra-xin, Ê-cu-a-đo, Chi-lê... v.v, đều quan tâm đặc biệt tới các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga như SU-35, SU-30MKI, MIG-35, MIG-29K. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 23/8./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=356121&co_id=30127