Triển lãm 'Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên'

Ngày 29-11, tại TP Pleiku, trong khuôn khổ hoạt động Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018, Ban tổ chức đã khai mạc triển lãm ảnh tư liệu, nghệ thuật 'Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên' và triển lãm tranh, ảnh, tư liệu về họa sĩ Xu Man với chủ đề 'Xu Man, những gì còn lại…'.

Triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” gồm 110 ảnh, trong đó có 20 ảnh tư liệu và 90 ảnh nghệ thuật của nhiều nhiếp ảnh gia, nhà nghiên cứu văn hóa, dân tộc học trong và ngoài nước.

 Người xem tìm hiểu các tác phẩm tại triển lãm.

Người xem tìm hiểu các tác phẩm tại triển lãm.

Triển lãm “Xu Man, những gì còn lại…” trưng bày 150 tranh, ảnh và tư liệu về họa sĩ Xu Man. Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được xem là cánh chim đầu đàn của mỹ thuật đương đại Tây Nguyên, có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Năm 2012, ông được truy tặng giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm: Bác Hồ với tình yêu Tây Nguyên, Bác Hồ với Tây Nguyên (sơn dầu); Ngày hội trên Tây Nguyên, Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên (sơn mài).

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2-12.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trien-lam-khong-gian-van-hoa-cong-chieng-tay-nguyen-555798