Triễn lãm Ký họa kháng chiến tại Đà Nẵng

Chiều ngày 24/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) đã tổ chức triển lãm 'Ký họa kháng chiến' với sự trưng bày triễn lãm 42 phiên bản tranh ký họa kháng chiến.

Kí họa Lão anh hùng Trần Văn Biển của họa sỹ Trần Việt Sơn

Triển lãm diễn ra vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2018), nhằm tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của đội ngũ văn nghệ sỹ miền Trung – Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

: Một số bức kí họa được trưng bày tại triển lãm

Những bức ký họa được triển lãm trong đợt này được bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ gồm nhiều bức vẽ ghi lại thực tế hoàn cảnh chiến đấu của quân và dân Miền Trung Việt Nam lúc bấy giờ như ký họa “Bồng Sơn, Tam Quan với những ngày giải phóng” (của họa sỹ Trần Hoàng Sơn), ký họa “Nữ du kích Tam Kỳ – Quảng Nam” (của họa sỹ Phạm Hồng ), ký họa “Mở đường” (của họa sỹ Bảy Trà), ký họa “Du kích lấy thuốc bom làm mìn tự tạo” (của họa sỹ Phạm Hồng)…

Được biết, sau đợt triển lãm này, Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng bộ phiên bản Ký họa kháng chiến này cho Bảo tàng Đà Nẵng nhằm truyền tải những giá trị lịch sử, nghệ thuật thông qua các bức kí họa đến với công chúng Đà Nẵng nói riêng và khách đến tham quan Bảo tàng.

Triển lãm triển lãm kéo dài từ ngày 24/7 đến ngày 10/8.

Hồng Sơn

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/trien-lam-ky-hoa-khang-chien-tai-da-nang/