Triển lãm Mỹ thuật khu vực III tại Thái Nguyên: Đậm bản sắc vùng Tây Bắc - Việt Bắc

Sáng 7-10, tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III lần thứ 27.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm (bao gồm Triển lãm trực quan và Triển lãm online 3D).

Dự khai mạc, về phía đại biểu Trung ương có NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm.

Các đại biểu tham quan Triển lãm.

Triển lãm trưng bày 215 tác phẩm mỹ thuật của 185 tác giả, là hội viên hội văn học nghệ thuật của 15 tỉnh trong khu vực, trong đó có 24 tác phẩm của 21 tác giả Thái Nguyên. Ngoài đơn vị chủ nhà Thái Nguyên, các tỉnh trong khu vực tham gia Triển lãm gồm: Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các tác giả đoạt giải thưởng tại Triển lãm.

Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng… được đánh giá có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh được bản sắc riêng của vùng Tây Bắc - Việt Bắc, thể hiện sự phát triển về trình độ mỹ thuật và đội ngũ làm mỹ thuật. Các tác phẩm tham dự triển lãm có nhiều nét mới trong sáng tạo, màu sắc, đường nét, đề tài đều thể hiện được bản chất vùng, miền, dân tộc.

Nhiều người tham dự trải nghiệm tham quan Triển lãm online 3D thông qua máy vi tính.

Đặc biệt, cùng với trưng bày trực tiếp, triển lãm lần này có thêm hình thức online 3D nhằm quảng bá tác phẩm qua nền tảng số. Hoạt động này đánh dấu Thái Nguyên là địa phương đầu tiên thực hiện được triển lãm online song song với triển lãm trực quan ở quy mô cấp khu vực, góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số và hứa hẹn mang lại sự mới lạ, hấp dẫn đối với công chúng yêu mỹ thuật.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng yêu mỹ thuật đến tham quan.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực là triển lãm định kỳ hàng năm được tổ chức ở 8 khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với 63 tỉnh, thành, hội văn học nghệ thuật trong cả nước. Đây là lần thứ tư tỉnh Thái Nguyên đăng cai Triển lãm Mỹ thuật khu vực III.

Tại chương trình khai mạc, Ban Tổ chức công bố kết quả chấm giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Triển lãm với 1 giải A thuộc về họa sĩ Hoàng Minh Đức (Thái Nguyên), 1 giải B thuộc về họa sĩ Trịnh Ngọc Thạch (Vĩnh Phúc), 1 giải C thuộc về họa sĩ Trần Giang Nam (Bắc Kạn), ngoài ra còn có 10 giải Khuyến khích và 2 giải trẻ.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng đơn vị đăng cai Triển lãm.

Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng Giấy khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, là đơn vị đăng cai, có thành tích xuất sắc trong tổ chức Triển lãm.

Triển lãm tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sẽ trưng bày tác phẩm và đón mời công chúng tự do đến thưởng lãm tới hết ngày 16/10/2022.

* Ngay sau khai mạc, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Tọa đàm chuyên môn “Mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc trong đời sống mỹ thuật đương đại”.

Quốc Tuân - Mạnh Hùng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/van-hoa/trien-lam-my-thuat-khu-vuc-iii-tai-thai-nguyen-dam-ban-sac-vung-tay-bac-viet-bac-306437-98.html