Triển lãm Mỹ thuật Phật giáo đương đại

Chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Ban Văn hóa Trung ương – Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Công ty Indochine Art phối hợp tổ chức triển lãm mỹ thuật mang tên 'Triển lãm Mỹ thuật Phật giáo đương đại'. Triển lãm sẽ khai mạc vào 18h00 ngày 19/11tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (số 42, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tác phẩm “Đường đi lấy kinh” của họa sỹ Phan Cẩm Thượng

Trong suốt dòng chảy lịch sử của Phật giáo Việt Nam, mỹ thuật luôn luôn là công cụ biểu đạt, truyền bá và hoằng dương tư tưởng Giác ngộ Giải thoát của Phật giáo.

Bên cạnh hệ thống di sản vô giá của các loại hình mỹ thuật như kiến trúc, điêu khắc trang trí, nghệ thuật hội họa, đồ họa ứng dụng, mỹ thuật Phật giáo đã thể hiện sinh động lịch sử trên hai nghìn năm của Phật giáo Việt Nam.

Triển lãm là dịp để các Phật tử, nghệ sĩ thể hiện tình cảm, niềm tin và mối quan tâm của mình đối với các giá trị thiện mỹ, Giác ngộ của Phật giáo, đặc biệt trong bối cảnh xã hội đương đại.

Triển lãm trưng bày 51 tác phẩm hội họa, 08 tác phẩm điêu khắc của 60 Họa sỹ, Phật tử, Điêu khắc gia những người đã và đang có các sáng tác thể hiện nhiều góc nhìn về các giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống như:

Tác phẩm “Phât” (họa sỹ Lê Thiết Cương), tác phẩm “ Cửa Thiền” (họa sỹ Lý Trực Sơn), tác phẩm “ Quy y” ( họa sỹ Nguyễn Thành Chương), tác phẩm “ Hoa Sen lọ trắng” (họa sỹ Nguyễn Thị Quế), tác phẩm “ Đường đi lấy kinh” (họa sỹ Phan Cẩm Thượng), tác phẩm “ Ánh sáng nhất thể” (họa sỹ Trịnh Quốc Chiến),…

Toàn bộ thông tin về triển lãm, tác phẩm, tác giả sẽ được tập hợp và xuất bản trong cuốn vựng tập “Triển lãm Mỹ thuật Phật giáo đương đại 2017”.

Triển lãm sẽ mở cửa cho quan khách đến tham quan đến hết ngày 29/11/2017. Thời gian mở cửa triển lãm từ 9h00 tới 17h30 hàng ngày.

Dưới đây là một số tác phẩm tiêu biểu trưng sẽ được trưng bày tại triễn lãm:

Minh Hiền

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/trien-lam-my-thuat-phat-giao-duong-dai-3906692-c.html