Triển lãm Ô tô Tokyo lần thứ 46 sẽ kéo dài trong 12 ngày

Triển lãm Ô tô Tokyo lần thứ 46 năm 2019 do Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Ô Tô Nhật Bản (JAMA) tổ chức sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ 24/10 đến 04/11.

Với chủ đề “Mở lối tương lai” (Open Future) năm nay, quy mô Triển lãm không chỉ giới hạn các sản phẩm trưng bày trong khuôn khổ ngành ô tô và các phương tiện ô tô/mô tô/thương mại mà còn để bao hàm các phát minh sáng tạo thuộc những ngành công nghiệp khác.

Triển lãm Ô tô Tokyo năm 2019 sẽ có quy mô lớn hơn những năm trước về không gian sự kiện, không chỉ trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Tokyo - Tokyo Big Sight mà còn mở rộng đến khu vực đảo Odaiba gần đó để gia tăng cơ hội trải nghiệm các sự kiện, chương trình mới mẻ và sôi nổi cho khách tham quan.

Khu vực “Triển lãm Tương lai” sẽ trưng bày các sản phẩm công nghệ đột phá đến từ gần 60 doanh nghiệp như NTT, Panasonic, NEC, Fujitsu và các công ty thành viên thuộc Hội đồng Kinh tế Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Không gian MEGA WEB có đến 90 gian trưng bày giúp khách tham quan có cơ hội trải nghiệm trực tiếp với tương lai.

Khách tham quan lái thử xe tạiTriển lãm Ô tô Tokyo.

Khu vực di chuyển “Đường Mở” dài 1,5km và nối liền khuôn viên triển lãm tại hai quận Ariake và Aomi, sẽ mang đến những trải nghiệm tương lai siêu thực cùng các phương tiện di chuyển cá nhân và siêu nhẹ, xe máy điện, xe dành cho trẻ em và các hình thức di chuyển độc đáo khác.

Đặc biệt, giải đua Máy bay không người lái đầu tiên của Nhật Bản được Liên đoàn Hàng không Quốc tế thông qua sẽ có mặt tại Triển lãm Ô tô Tokyo.

Với sự hợp tác từ Hiệp hội Siêu xe Nhật Bản, khách tham quan tại sự kiện nay có thể chiêm ngưỡng tận mắt các siêu xe độc lạ. Siêu xe, xe tùy chỉnh, và các loại xe mô tô 2 bánh, 3 bánh nhập khẩu sẽ được trưng bày tại các địa điểm khác nhau trong khuôn viên sự kiện.

Tại chương trình MEGA STAGE, khách thăm quan sẽ có cơ hội trải nghiệm động lực lái xe ô tô thực cũng như sự phấn khích của môn thể thao đua xe thông qua các sự kiện thể thao điện tử khác nhau. Trong khuôn khổ hợp tác với KidZania, trẻ em sẽ được hóa thân làm nhân viên tại các xưởng sản xuất xe hơi, sản xuất phụ kiện, thiết bị xe và các công ty truyền thông di động. “Thành phố sự nghiệp trong mơ của bé” sẽ được dựng lên tại sảnh triển lãm Aomi, giúp trẻ em có cơ hội trải nghiệm ngành sản xuất và bảo trì ô tô, tạo hình đất sét, điều khiển máy móc và các công việc liên quan đến ngành ô tô khác.

Hiền Anh

Từ khóa: Triển lãm ô tô xe máy Triển lãm Ô tô Tokyo Triển lãm Ô tô Tokyo năm 2019

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/trien-lam-o-to-tokyo-lan-thu-46-se-keo-dai-trong-12-ngay-post317638.info