Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 có đáng xem?

Đây là kỳ Triển lãm các nhà sản xuất lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA) và các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng tại Việt Nam (VIVA) “tái hợp” với nhau sau nhiều năm tách riêng tổ chức.

Sau nhiều năm, các nhà sản xuất, lắp ráp "tái hợp" với các nhà nhập khẩu trong một kỳ Triển lãm

Góp mặt tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 (Vietnam Motor Show 2018) là 15 thương hiệu xe gồm Audi, Chevrolet, Ford, Jaguar, Honda, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen và Volvo.

Ngoài ra, VMS 2018 đã có sự xác nhận tham dự và trưng bày của hơn 100 đơn vị là các doanh nghiệp phụ tùng, phụ trợ, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và các đối tác hỗ trợ dịch vụ, truyền thông.

Quy mô Triển lãm được cho là lớn nhất từ trước đến nay

Theo Ban tổ chức VMS 2018, tổng thể triển lãm năm nay sẽ có quy mô lên tới gần 30.000 m2, bao gồm không gian trưng bày trong nhà, ngoài trời, các khu chức năng và các khu vực dành riêng cho hoạt động biểu diễn, trải nghiệm xe.

Điều khiến VMS 2018 đáng xem nhất chính là sẽ có gần 120 mẫu xe được trưng bày và giới thiệu. Đây là số lượng xe lớn nhất được trưng bày tại một kì triển lãm trong lịch sử của Vietnam Motor Show từ trước đến nay.

Nhiều mẫu xe mới xuất hiện tại Triển lãm lần này

Ngoài những mẫu xe đang được ưa chuộng trên thị trường của 15 hãng xe tham gia Triển lãm, Vietnam Motor Show năm nay sẽ có sự trưng bày của nhiều mẫu xe mới được ra mắt hiện đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Đặc biệt là có đến gần chục mẫu xe concept, xe đặc biệt, xe hoàn toàn mới sẽ được các hãng mang tới trưng bày.

Diễn ra từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 28/10/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, quận 7, TP.HCM), Vietnam Motor Show 2018 hứa hẹn thu hút sự quan tâm rất lớn từ người tiêu dùng.

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/trien-lam-o-to-viet-nam-2018-co-dang-xem-1410.htm