Triển lãm quốc tế về những đột phá, sáng tạo trong an ninh – quốc phòng

Tại lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về an ninh 2018 diễn ra sáng 3/10, Đại tá Bùi Thiện Dũng, Phó Cục trưởng Cục quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp, Bộ Công an đã nhấn mạnh, đây là một hoạt động hỗ trợ thiết thực cho nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm (Ảnh: HNV)

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm (Ảnh: HNV)

Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về an ninh 2018 (Homeland Security Expo 2018) đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đây là triển lãm duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Triển lãm hứa hẹn là nơi tập trung những thương hiệu đi đầu trong ngành an ninh – quốc phòng từ khắp các quốc gia trên thế giới. Sự kiện cũng mang đến những sản phẩm và công nghệ tiên tiến, tối tân nhất, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, giúp các đơn vị hoạt động trong ngành an ninh, cảnh sát, bảo vệ dân dụng, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ Tổ quốc được trực tiếp tiếp xúc, trải nghiệm và học hỏi những đột phá, sáng tạo trong ngành an ninh – quốc phòng.

Đặc biệt, tại triển lãm, các máy móc, thiết bị, công nghệ an ninh - quốc phòng của các đơn vị tham gia được vận hành trực tiếp để giới thiệu với khách tham quan.

Trong buổi khai mạc đã rất đông khách đến tham quan (Ảnh: HNV)

Triển lãm quốc tế về an ninh 2018 được mở rộng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng như: Mỹ, Nga, Ấn Độ, Pháp, Israel, Australia, Montenegro, Hàn Quốc, Nam Phi… cùng khu gian hàng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Bộ Quốc phòng Israel.

Triển lãm cũng có sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành an ninh - quốc phòng như: Brahmos, BEL, Ordnance Factories, HAL, Nexter, MBDA, SIBAT, IAI, FMS, IWI, Nimda, Tara Aerospace, Reutech, Avigilon, IAG, Thăng Long BCA…

Khách tham quan xem các thiết bị và mô hình trưng bày tại Triễn lãm (Ảnh: HNV)

Dịp này, ông Nguyễn Đình Long, Giám đốc công ty TNHH EIFFEC, một trong các đơn vị tổ chức Triển lãm cho biết, những máy móc, thiết bị, công nghệ tại triển lãm sẽ được trưng bày và vận hành trực tiếp để giới thiệu tới khách tham quan. Đồng thời, trong khuôn khổ triển lãm, các diễn giả trong và ngoài nước cũng sẽ giới thiệu về những đột phá, sáng tạo và công nghệ tiên tiến trên thế giới, về xu hướng ngành. “Đây là cơ hội học hỏi và tham khảo quý giá đối với các cá nhân, đơn vị và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh thổ khi có thể trực tiếp nghe những kinh nghiệm và chia sẻ cùng những cập nhật xu hướng tiên tiến của thế giới ngay tại Việt Nam” – ông Long nói.

Giới thiệu chi tiết thiết bị vũ khí hiện đại (Ảnh: HNV)

Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam cho biết, nhu cầu trang bị, nâng cấp hệ thống an ninh dân dụng, chuyên dụng hiện đại ngày càng tăng đi kèm với những tiến bộ về khoa học công nghệ, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ không ngừng nâng cao và phát triển. Do đó, Triển lãm này là một trong những hoạt động giúp cập nhật những xu hướng phát triển, các kỹ thuật tiên tiến nhất từ các quốc gia trên thế giới liên quan đến an ninh – quốc phòng.

Cũng theo Ngài Đại sứ, tại triển lãm lần này, Israel giới thiệu nhiều công nghệ, sản phẩm, thiết bị an ninh quốc phòng đến Việt Nam thông qua một gian hàng quốc gia nhằm mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam ở lĩnh vực này./.

Hà Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/trien-lam-quoc-te-ve-nhung-dot-pha-sang-tao-trong-an-ninh-quoc-phong-500002.html